(HBĐT) - Ngày 21/12, Đoàn công tác của tỉnh gồm lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên đã đến thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng lễ Noel 2018 tại Giáo xứ Khoan Dụ, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) và Giáo xứ Gò Mu, xã Thanh Lương (Lương Sơn).


Hàng năm, vào ngày 25/12 diễn ra lễ Thiên chúa Giáng sinh (Noel)- đây là ngày lễ quan trọng nhất của đồng bào giáo dân theo đạo Công giáo. Để thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các tổ chức tôn giáo nói chung, đạo Công giáo nói riêng, nhằm động viên chức sắc, chức việc và tín đồ phát huy tinh thần yêu nước, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục hoạt động theo đường hướng gắn bó đồng hành cùng dân tộc, tuân thủ pháp luật, tỉnh đã tổ chức Đoàn thăm hỏi, chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp lễ Noel 2018.


Đoàn thăm hỏi, tặng quà tại Giáo xứ Khoan Dụ, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy).

Giáo xứ Khoan Dụ thuộc Giáo phận Phát Diệm có 4.870 giáo dân. Giáo xứ Gò Mu thuộc Giáo phận Hà Nội có trên 1.000 giáo dân. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự nỗ lực không ngừng, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào công giáo trên địa bàn ổn định. Bà con giáo dân luôn gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, hăng hái hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…


Đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Giáo xứ Gò Mu, xã Thanh Lương (Lương Sơn) nhân dịp lễ noel 2018.

Thay mặt đoàn, đồng chí Bùi Duy Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã tặng quà, hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh và chúc mừng một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc đến các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân 2 giáo xứ. Đồng thời đánh giá cao những đóng góp của các chức sắc, chức việc đã vận động giáo dân tích cực lao động, sản xuất, góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn. Những năm tiếp theo, mong muốn các giáo dân tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, sống "tốt đời đẹp đạo" thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đóng góp vào phát triển KT- XH địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Lương Sơn cũng tặng quà, hoa ,chúc mừng lễ giáng sinh 2018 tại hai giáo xứ Khoan Dụ và Gò Mu.


P.V

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục