(HBĐT) - Lễ hội Khai hạ Mường Bi hay còn gọi là Lễ xuống đồng, Lễ mở cửa rừng thường được tổ chức ngay sau Tết Nguyên đán. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất của người Mường Bi. Hàng năm, lễ hội thu hút hàng nghìn du khách thập phương đến tham dự. Với những giá trị to lớn, lễ hội đã để lại trong lòng du khách ấn tượng đẹp về con người và văn hóa Mường Bi. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019, Ban tổ chức lễ hội Khai hạ Mường Bi đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày hội lớn nhất của vùng Mường Bi.


Lễ hội Khai hạ Mường Bi xuân Kỷ Hợi được tổ chức trên quy mô toàn huyện Tân Lạc do xã Phong Phú chủ trì với sự tham gia của 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự kiến lễ hội chính thức khai mạc vào sáng mồng 8 tháng giêng. UBND xã Phong Phú đã xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội; thành lập Ban tổ chức lễ hội và các tiểu ban giúp việc như ban trang trí khánh tiết, ban ANTT, ban tuyên truyền. Ban tổ chức lễ hội phối hợp với Phòng VH - TT huyện Tân Lạc tập huấn cho các thành viên tham dự lễ hội về cách giao tiếp, ứng xử với khách du lịch.

Lễ hội gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ sẽ được tổ chức trang nghiêm tại miếu thờ xóm Lũy với nghi thức cúng Thành Hoàng là Quốc mẫu Hoàng Bà và Tam vị Tản Viên Sơn Thánh. Sau khi thầy mo làm nghi lễ, đám rước kiệu đi đầu là dàn cò ke ống sáo, tiếp theo là đoàn chiêng, đoàn cờ, đoàn tế, các cụ cao niên và người dân rước Quốc mẫu Hoàng Bà ra sân vận động xã để vui hội. Sau nghi thức mo là màn hòa tấu chiêng của các nghệ nhân.


Đội chiêng xã Phong Phú (Tân Lạc) tập luyện chuẩn bị cho lễ Khai hạ Mường Bi năm 2019.

Dự kiến phần hội có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian như: kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đánh cù, đi cà kheo, đan lồng gà, ném còn. Phần hội gồm 24/24 xã thị, trấn tham gia. Hiện tại, Ban tổ chức lễ hội đã tổ chức thi đấu các môn bóng đá, bóng chuyền nhằm chọn ra các đội xuất sắc thi đấu trận chung kết tại lễ hội.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức bố trí các gian hàng để tất cả các xã, thị trấn trưng bày sản phẩm nông sản đặc trưng. Qua lễ hội nhằm quảng bá đến du khách thập phương về những đặc sản nổi tiếng của huyện Tân Lạc như bưởi, mía, mật ong… Ngoài ra, Ban tổ chức dành 2 gian hàng để tổ chức sàn giao dịch việc làm, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm cho mọi người.

Đồng chí Bùi Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Phong Phú cho biết: Phát huy những kết quả đạt được trong tổ chức lễ hội Khai hạ Mường Bi năm 2018, năm nay, Ban tổ chức lễ hội Khai hạ đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền. Xã Phong Phú đã phối hợp với Trung tâm VH - TT&TT huyện tổ chức tuyên truyền về thời gian và nội dung của lễ hội. Đối với người dân trên địa bàn huyện Tân Lạc, Ban tổ chức tuyên truyền qua loa phát thanh của xóm, xã, đồng thời đặc biệt quan tâm tuyên truyền tới du khách thập phương qua hệ thống mạng internet, facebook, zalo. Ban tổ chức thành lập tiểu ban tuyên truyền để nhắn tin qua mạng di động tuyên truyền về lễ hội nhằm thu hút đông đảo khách du lịch tới tham dự. Lễ hội Khai hạ Mường Bi năm 2019 ước tính sẽ thu hút khoảng 30.000 lượt du khách trong và ngoài nước tới tham dự.

Bên cạnh đó, công tác giữ gìn ANTT, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng - chống cháy, nổ, phân luồng giao thông tránh trường hợp tắc đường được tăng cường. Tất cả đã sẵn sàng đảm bảo cho du khách về tham dự lễ hội Khai hạ Mường Bi hài lòng về phong cách phục vụ văn minh, chu đáo theo đúng kỷ cương của lễ hội đề ra. Ban tổ chức kiên quyết xử lý triệt để các tệ nạn xã hội trong mùa lễ hội như rượu chè, cờ bạc để lễ hội Khai hạ Mường Bi mãi mãi là điểm đến lý tưởng của du khách mỗi độ xuân về.


Thu Thủy


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục