(HBĐT) - Khi vui uống rượu cần, người Mường thường cử ra một người điều khiển cuộc vui gọi là Chí Chám hay Nhà Chám. Người này trực tiếp đong nước vào vò rượu cần và tính lượng uống cho mọi người như một trọng tài. Cuộc vui có sinh động hay không, một phần nhờ vào vai trò của Chí Chám.


Đầu tiên mọi người được mời uống "Thăm khoe". Có nghĩa là uống "nếm", thử xem chất lượng của rượu như thế nào, bởi vò rượu cần uống càng lâu sẽ càng nhạt đi, chỉ có lúc đầu mới phản ánh đúng chất lượng của nó. Tuần uống "Thăm khoe" thường cả chục người chỉ uống chung nhau lượng rượu bằng một gáo. Đàn ông uống trước, đàn bà uống sau. Mọi người ngồi quây quần xung quanh vò rượu nhưng vẫn theo thứ tự trên dưới theo quan hệ tuổi tác, họ hàng. Người vai trên cao tuổi ngồi trên, vai thấp ngồi phía dưới theo quy ước trong ngôi nhà.

Chí Chám thấy mọi người ổn định chỗ ngồi thì vin cần mời từng người cầm cần. Một người nói lời cảm ơn gia đình: "Đêm nay trăng mềm, gió mát, bố con, anh em chúng tôi đến chơi gia đình làm nên bận rộn, tốn kém cho gia đình, có vò rượu nhà đem ra thết đãi anh em, bố con chúng tôi uống nhờ no say. Xin cảm ơn bố mế, các bác, anh chị em trong nhà ạ". Ông chủ hoặc bà chủ đáp lời: "Vâng! Hôm nay trăng xanh, gió mát, các ông, các mế, các bác, anh em đến chơi. Nhưng gia đình chúng tôi kém cỏi chẳng có gì để ở chơi. Có nắm rượu chua đưa ra giữa nhà, các bố, mế, anh em thấy sao thì thương lấy vợ chồng con cái chúng tôi". Thủ tục ấy gọi là chào rượu, ai uống rượu mà không biết chào thì dễ bị coi là người đần độn.

Đôi bên chủ khách dứt lời chào rượu thì các ông xin phép các bà mế và các chị rằng: "Rượu mới các mế, các chị em còn nhường, bố con anh em chúng tôi xin được vô phép uống trước ạ!".

Sau thủ tục ấy, Chí Chám dùng gáo đổ nước vào vò rượu cho đầy. Tay nâng gáo nước đang tuôn vào vò rượu qua lỗ thủng, miệng anh nói: "Nước đã đầy vò rượu cần, mời mọi người bắt đầu uống". Chí Chám bắt đầu tính lượng rượu bằng cách tiếp tục tuôn nước (bằng gáo dùi lỗ) vào vò. Sau cuộc rượu "Thăm khoe" của đàn ông, Chí Chám lên tiếng mời các mế, các chị, quay ra phía gian ngoài để "Thăm khoe". Các bà, các chị lại ngồi xung quanh vò rượu, bà chủ ngồi phía trong, những người khách cứ theo thứ bậc mà ngồi. Chí Chám lại vin cần rượu mời mọi người uống.

Khi uống "Thăm khoe" xong cuộc rượu lại tiếp tục. Họ phải làm như thế nào để cuộc rượu thật vui, cho đẹp lòng chủ nhà. Họ quan niệm, rượu ở trong nhà là rượu của chủ, còn rượu đã mang ra uống giữa nhà là rượu của khách. Khách phải có bổn phận làm cho chủ nhà vui. Muốn thật vui phải chia làm hai phe để uống thi. Từ lúc chia phe, đàn ông và đàn bà cùng ngồi uống chung với nhau. Do đó khi chia phe phải chọn các đối tượng đối ứng với nhau. Chia phe xong họ uống theo luật, để tính sự hơn kém nhau về lượng uống được trong cùng một thời gian. Thời gian không phải tính bằng đồng hồ, mà chủ yếu là tính lượng nước trong gáo chảy qua lỗ thủng xuống vò rượu. Điều này do nhà Chí Chám thiên vị bên nào thì bên ấy được lợi điểm tí chút. Nếu mà thiên vị như vậy, nhà Chám sẽ bị mọi người phát hiện ra, nhà Chám phải xin lỗi và chịu phạt rất nặng. Phe nào uống thua điểm thì bị phạt uống thêm.

 

                             Lò Cao Nhum (Bản Lác, xã Chiềng Châu, Mai Châu)

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục