(HBĐT) - Tôi về với xóm Lục Đồi, xã Kim Bình vào ngày đầu xuân Kỳ Hợi. Sắc xuân đang tràn ngập xóm nhỏ.Tia nắng xuân đang vờn qua kẽ lá, hoa đào, hoa mận, hoa mơ bung nở trắng cả góc trời. Tôi đến nhà bà Bùi Thị Ký, chủ nhiệm câu lạc bộ Bảo tồn bản sắc văn hóa dân gian dân tộc Mường, cũng là người rất am hiểu về những bài hát cổ của người Mường, những bài Ví, Thường rang, Bộ mẹng, ru ún và cả Mo Mường. Rất may mắn cho tôi, khi vừa đến nơi cũng là lúc bà đang chuẩn bị cho buổi sinh hoạt câu lạc bộ. 


Tiết mục biểu diễn của câu lạc bộ trong ngày hội làng

Theo chân bà Ký, tôi trực tiếp đến dự buổi sinh hoạt của câu lạc bộ tại nhà văn hóa, được nghe những bài hát hát dân ca Mường cổ mà tôi được bà ru hồi bé. Theo lời bà chia sẻ, từ những trăn trở về sự mai một dần của văn hóa Mường cổ, mà lớp trẻ thì lại quá thờ ơ với những giá trị truyền thống, Trung tâm học tập cộng đồng thuộc Ủy ban nhân dân xã Kim Bình (huyện Kim Bôi) quyết định thành lập Câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân gian dân tộc Mường. Được biết Câu lạc bộ được thành lập vào tháng 5/2014 với 1 chủ nhiệm và 2 phó chủ nhiệm. Khi mới thành lập, Câu lạc bộ có 23 thành viên, hiện nay đã tăng lên 30 thành viên thuộc nhiều lứa tuổi, ngành nghề khác nhau, trong đó có cả các em thiếu niên nhi đồng.

Chia sẻ với tôi về quá trình hoạt động của câu lạc bộ, bà Ký cho biết : Để có được những thành quả như ngày hôm nay, chúng tôi đã trải qua không ít khó khăn. Khó khăn lớn nhất đó chính là chi phí ban đầu của câu lạc bộ hạn hẹp, có những khoảng thời gian chúng tôi phải vận động sự đóng góp của các ban ngành đoàn thể trong xóm và các thành viên trong câu lạc bộ, nhạc cụ và trang phục chủ yếu là tự làm và mang đi. Bên cạnh đó, việc bất đồng ngôn ngữ giữa các thành viên cũng là khó khăn lớn, một số thành viên là người dân tộc Kinh nên việc tìm hiểu về văn hóa Mường không hề đơn giản. Khó khăn nhất vẫn là sự thờ ơ của lớp trẻ đối với văn hóa dân gian của dân tộc gây ra không ít trở ngại cho chúng tôi khi truyền đạt lại cho các cháu. Nhưng rất may mắn cho chúng tôi khi nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ của các ban ngành đoàn thể từ cấp tỉnh đến cấp xã, sự ủng hộ của cộng đồng và sự đồng lòng của các thành viên trong câu lạc bộ đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi tiếp tục cố gắng”

Em Bùi Diệu Linh (14 tuổi, thành viên câu lạc bộ) chia sẻ: Hồi bé em thường được bà kể cho nghe những câu chuyện của người Mường: Sử thi đẻ đất đẻ nước, thằng Cuội… và hát ru, nhưng em vẫn chưa hiểu rõ lắm. Từ khi tham gia vào câu lạc bộ, chúng em được nghe và học những câu chuyện cổ, những bài hát ru cả điệu ví, Thường rang, Bộ mẹng nữa. Em cảm thấy tự hào vì mình sinh ra và lớn lên trên mảnh đất mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Câu lạc bộ bảo tồn bản sắc văn hóa dân gian không chỉ là nơi giao lưu, gặp gỡ, là sân chơi lành mạnh sau những ngày lao động sản xuất vất vả, mà còn là nơi bảo tồn và lưu giữ những giá trị truyền thống của văn hóa Mường cổ. Nhờ đó, những giá trị ấy đến được với cộng đồng, với các tầng lớp và lứa tuổi trong xã hội, góp phần làm phong phú hơn đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Nhờ có câu lạc bộ, giới trẻ có cơ hội tìm tòi và hiểu sâu thêm về văn hóa dân tộc.

 

Khánh Linh(SV thực tập)

 

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục