(HBĐT) - Những năm qua, huyện Tân Lạc đã triển khai sâu rộng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH), thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện.


 

Đội văn nghệ xã Phong Phú biểu diễn tại Lễ hội Khai hạ Mường Bi năm 2019.

 

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Tân Lạc, năm 2018, toàn huyện có 16.546 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 80,3%; 153 khu dân cư được công nhận văn hóa, đạt 66,8%; 165 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đạt 97%; 100% xóm, khu dân cư thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước. Các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở được quan tâm lồng ghép nhiều nguồn vốn đầu tư xây dựng, cùng với đóng góp tiền của, công sức của nhân dân, đến nay, toàn huyện có 182 xóm, khu dân cư có nhà văn hóa, khu thể thao, đạt 76,2%; 37 xóm, khu dân cư có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn, đạt 20,3%; 4 xã có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn, đạt 16,7%. Huyện duy trì, phát triển được 24.840 người tập luyện TD-TT thường xuyên, 8.050 người đạt chế độ rèn luyện theo tiêu chuẩn, 4.700 hộ gia đình thể thao, 75 câu lạc bộ TD-TT.

Đồng chí Bùi Minh Hồng, Trưởng phòng VH-TT huyện Tân Lạc cho biết: BCĐ huyện đã chỉ đạo BCĐ xã, thị trấn bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên triển khai các nội dung của phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, những tiêu chí của phong trào được triển khai tới từng thôn, xóm để nhân dân biết và thực hiện. Hàng năm, BCĐ đề ra những yêu cầu, nội dung thích hợp để xây dựng kế hoạch hoạt động sát thực tế, đồng thời kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa của từng địa phương, thông qua đó khơi dậy niềm tự hào, tính cộng đồng, tự quản của nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Phong trào TDĐKXDĐSVH đã trở thành phong trào tổng hợp gắn kết chặt chẽ các ngành, lĩnh vực, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện thực hiện. Các hoạt động của phong trào được triển khai kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Để người dân tham gia phong trào sâu rộng, BCĐ các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của mỗi người dân về trách nhiệm, ý nghĩa của phong trào. Từ đó, người dân tự nguyện đăng ký xây dựng gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa, cùng tuyên truyền, vận động mọi người tham gia thực hiện phong trào.

Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Tân Lạc có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu ứng của phong trào đã thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội, đến từng gia đình và các tầng lớp nhân dân. Để tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào, BCĐ huyện đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Phấn đấu năm 2019, toàn huyện có 78% hộ gia đình, 70% khu dân cư văn hóa, 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 6 xã đạt, giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 1 đơn vị giữ vững danh hiệu thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

 

Hồng Ngọc

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục