Là hoạt động được mong chờ nhất Lễ hội Hoa Ban năm 2019 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VI, tối 18/3, cuộc thi Người đẹp Hoa Ban bước vào đêm thi chung kết tại Quảng trường 7/5. Tham dự đêm chung kết có 18 thí sinh đã trải qua nhiều vòng thi trước đó. Cuộc thi năm nay còn có sự tham gia giao lưu của người đẹp các tỉnh U Đôm Xay, Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào)… Đêm thi chung kết thu hút đông đảo người dân và du khách tới xem, cổ vũ.


Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện nhà tài trợ Kim cương Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6, Người đẹp Hoa Ban năm 2017 Trần Thị Phương Anh, trao danh hiệu cho người đẹp Lò Thị Vui.

Để đến được đêm chung kết, 18 thí sinh đến từ Điện Biên, Sơn La đã trải qua các vòng sơ tuyển, sơ khảo để trải nghiệm, thử sức mình qua nhiều phần thi: Người đẹp thân thiện, Người đẹp qua ảnh; trình diễn trang phục truyền thống, trình diễn trang phục áo dài, áo tắm và phần thi tài năng. Bước vào đêm chung kết, một lần nữa các thí sinh lại cùng nỗ lực phát huy vẻ đẹp của bản thân qua 3 phần thi: Lung linh khoe sắc (trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc); Nắng mai (trình diễn trang phục áo tắm), Dáng xuân (trình diễn trang phục dạ hội). Kết thúc các phần thi trên, 5 thí sinh có phần thể hiện tốt nhất, đạt số điểm cao nhất, là: Lò Thị Vui, Lê Thùy Trang, Lò Thị Thúy Nga, Lò Thị Hải Yến, Đào Thị Hòa bước vào phần thi ứng xử, bốc thăm trả lời các câu hỏi của Ban Tổ chức. Với số điểm được nhân đôi, đây là cơ hội để thí sinh khẳng định mình về kiến thức xã hội, khả năng thuyết trình trước công chúng và hơn hết là vẻ đẹp trí tuệ được tỏa sáng.

Với vẻ đẹp ngoại hình cùng nhiều phần thi xuất sắc, thí sinh Lò Thị Vui (SBD 30 đến từ Sở Giáo dục và Đào tạo) đã chinh phục được Ban Giám khảo, khán giả để đăng quang danh hiệu Người đẹp Hoa Ban năm 2019; đồng thời, thí sinh Lò Thị Vui còn nhận thêm giải phụ Thí sinh có gương mặt khả ái nhất. Các thí sinh: Lê Thùy Trang (SBD 25, TP. Điện Biên Phủ) đạt giải Người đẹp thứ hai, thí sinh Lò Thị Hải Yến (SBD 19, huyện Mường Chà) đạt giải Người đẹp thứ ba.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 9 giải phụ: Người đẹp trả lời ứng xử hay nhất: Lê Thùy Trang (SBD 25, TP. Điện Biên Phủ); Người đẹp trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất: Lò Thị Thanh Thủy (SBD 55, huyện Điện Biên Đông); Người đẹp trình diễn trang phục áo dài đẹp nhất: Lò Thị Thúy Nga (SBD 58, huyện Điện Biên Đông); Người đẹp trình diễn trang phục áo tắm đẹp nhất: Đào Thị Hòa (SBD 60, tỉnh Sơn La); Người đẹp trình diễn trang phục truyền thống dân tộc đẹp nhất: Lỳ Khò Pứ (SBD 77, huyện Mường Nhé); Người đẹp qua ảnh: Cà Thị Xuân (SBD 10, Sở Giáo dục và Đào tạo); Người đẹp tài năng: Lò Thị Hoan (SBD 72, tỉnh Sơn La); Người đẹp thân thiện: Lê Đỗ Thúy Trang (SBD 36, TP. Điện Biên Phủ).

Sau khi đăng quang, Người đẹp Hoa Ban 2019 Lò Thị Vui sẽ nhận nhiệm vụ mới, góp phần quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người Điện Biên - Tây Bắc và vẻ đẹp hoa ban tới bạn bè bốn phương.

        TheoBaoDienbienphu


Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục