(HBĐT) - Ngày 3/6, Ban Tổ chức địa phương Hội thi Tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2019 khu vực miền núi phía Bắc tổ chức họp bàn triển khai Kế hoạch phối hợp và chuẩn bị cho Hội thi khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận tại tỉnh Hoà Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC chủ trì hội nghị.




Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức thống nhất các nội dung trong cuộc họp.

Tại hội nghị, BTC đã thông báo Quyết định của UBND tỉnh về thành lập BTC địa phương; Kế hoạch của UBND tỉnh về tham gia và phối hợp tổ chức Hội thi; dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên BTC và dự toán kinh phí tham gia và phối hợp tổ chức Hội thi.

Hội thi tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2019 khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận được tổ chức tại tỉnh ta do Bộ TT&TT phối hợp với tỉnh Hòa Bình tổ chức. Theo đó, Hội thi có chủ đề: "Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam” với 14 tỉnh tham gia gồm: Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên. Hội thi dự kiến diễn ra trong tháng 8/2019 tại tỉnh ta, gồm các hình thức thi: Thi các đội tuyên truyền lưu động, thi triển lãm ảnh, tổ chức lễ ra quân, diễu hành xe cổ động và thi phát thanh viên cơ sở. Các tiết mục tham gia dự thi đảm bảo truyền đạt nội dung về: đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của chính quyền địa phương về các vấn đề có liên quan đến biển đảo; những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu... 

Kết luận buổi họp, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh: Đây là Hội thi do Bộ TT&TT phối hợp với tỉnh tổ chức có quy mô rộng với nhiều tỉnh tham gia và Hòa Bình là đơn vị chủ trì. Do đó, đề nghị Ban Tổ chức địa phương cần thống nhất lại với Bộ TT&TT về nội dung chương trình tổng thể của Hội thi để đảm bảo công tác tham gia và phối hợp tổ chức. Trước mắt, các thành viên Ban Tổ chức căn cứ theo kế hoạch được phân công cần khảo sát, đánh giá, có kế hoạch cụ thể, chi tiết để lên chương trình. Đồng thời, cần bổ sung thêm thành viên Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể. Trên cơ sở dự toán bước đầu, các đơn vị thành viên phối hợp với Sở Tài chính rà soát lại mức kinh phí trước khi trình UBND tỉnh.


Hồng Ngọc

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục