(HBĐT) - Sáng 26/7, tại xã Hang Kia, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch vào 2 xã Hang Kia - Pà Cò, huyện Mai Châu năm 2019. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch, Bộ VH- TT&DL; đại diện các tập đoàn, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện Mai Châu, cùng đông đảo người dân 2 xã Hang Kia - Pà Cò.


Nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 200km, được đánh giá là có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch quanh năm. Hai xãHang Kia -Pà Cò, huyện vùng cao Mai Châu có độ cao trung bình 1.200 mso với mực nước biển với 2 mùa chủ đạo là mùa mưa và mùa khô rõ rệt, nhiệt độ trung bình cả năm khoảng 18,5 độ C. Nơi đây vẫn giữ nguyên nét đặc trưng rất riêng của đồng bào dân tộc Mông (chiếm 99% dân số tại đây) với những giá trị văn hoá,nghề truyền thống như: dệt thủ công, thêu thùa thổ cẩm, nhuộm chàm, vẽ sáp ong, nghề rèn… Đây là điều kiện thuận lợi để phát các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng,thu hút sự tìm tòi, khám phá, trải nghiệm của du khách trong và ngoài nước. Tại 2 xã Hang Kia -Pà Cò, đã có nhiều hộ phát triển du lịch homestay khá hiệu quả.Từ năm 2018 đến nay, hai xã đón trên 5.000 lượt khách đến thăm quan, trong đó trên 60% là khách du lịch quốc tế. Con số này còn hạn chế so với tiềm năng phát triển du lịch. Tuy nhiên cũng chứng tỏ 2 xã có sức hút khá lớn đối với du khách trong và ngoài nước. Do đó, việc đẩy mạnh xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư phát triển du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi diện mạo và cơ cấu kinh tế cho hai xã này là việc làm cần thiết và cấp bách của tỉnh. Để tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho nhà đầu tư đến đầu tư tại 2 xã Hang Kia - Pà Cò, UBND tỉnh đã xây dựng danh mục các địa điểm có tiềm năng lập Dự án kêu gọi thu hút đầu tư.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký biên bản ghi nhớ đầu tư với các doanh nghiệp.



Ban Chỉ đạo du lịch huyện Mai Châu hỗ trợ 4 bộ trang thiết bị cho các hộ làm Homestay ở2 xã Hang Kia – Pà Cò.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chíNgô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch, Bộ VH -TT&DL đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình nói chung và 2 xã Hang Kia – Pà Cò nói riêng. Đồng thời đề nghị, tỉnh Hòa Bình cần có cơ chế riêng cho 2 xã để thu hút phát triển du lịch; bố trí nguồn vốn xây dựng hạ tầng cơ sở để phát triển du lịch; phát triển du lịch phải gắn với đảm bảo việc làm, sinh kế và tăng thu nhập cho người dân, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCHTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà đầu tư đối với phát triển du lịch Hòa Bình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủycho biết, tỉnh Hòa Bình xác định tới năm 2020, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; phấn đấu trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực Tây Bắc, thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế. Do đó, mong muốn các nhà đầu tư tiếp tục phối hợp, liên doanh, hợp tác với tỉnh để khai thác tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh nói chung, huyện Mai Châu và 2 xã Hang Kia – Pà Cò nói riêng trong thời gian tới. Tỉnh Hòa Bình cam kết luôn tạo môi trường thuận lợihỗ trợ, đồng hành vớicácnhà đầu tư, doanh nghiệpkhai thác hiệu quảtiềm năng,thế mạnh của tỉnh để phát triển du lịch.

Tại hội nghị này, UBND tỉnhđã ký kết Bản ghi nhớ với 8 tổ chức,tập đoàn, nhà đầu tư về hợp tác phát triển du lịch tại 2 xã Hang Kia – Pà Cò. Ban Chỉ đạodu lịch huyện Mai Châu hỗ trợ 4 bộ trang thiết bị với tổng trị giá 100 triệu đồng cho 4 hộ làm homestay ở 2 xã. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Công ty CP Constreim số 1 đã trao quà cho một số hộ nghèo tại 2 xã Hang Kia – Pà Cò.

Đỗ Hà


Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục