(HBĐT) - Ngày 28/8, Chi hội Văn học nghệ thuật (VHNT) các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh tổ chức đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự đại hội có đại diện Hội VHNT các DTTS Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ.


Chi hội VHNT các DTTS tỉnh hiện có 31 hội viên tham gia ở các chuyên ngành: Văn, thơ, nhiếp ảnh, âm nhạc, múa và văn nghệ dân gian. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, chi hội đã có những bước tiến đáng kể, đội ngũ hội viên đã có những đóng góp quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực VHNT nói chung. Chi hội cùng với Hội VHNT tỉnh đăng cai và tổ chức hội nghị, toạ đàm, giao lưu văn nghệ với chủ đề "VHNT các DTTS Việt Nam trong sự phát triển văn hoá, văn nghệ đất nước" khu vực miền núi phía Bắc năm 2017. Các hội viên tích cực tham gia xây dựng bộ chữ Mường, đã được nghiệm thu và đưa vào giảng dạy. Có trên 20 tác phẩm tiểu luận nghiên cứu về đề tài chiêng Mường;trên 15 tác phẩm nghiên cứu về Mo Mường và sử thi "Đẻ đất, đẻ nước" văn hoá dân gian Mường;trên 20 tập truyện ngắn, bút ký, tản văn và 10 tập thơ ra mắt bạn đọc; trên 10 tác phẩm nghiên cứu, khảo cứu, sưu tầm về văn hoá dân gian các dân tộc Mường, Thái, Tày, Mông. Lĩnh vực âm nhạc có nhiều tác phẩm được công chúng đón nhận. Lĩnh vực nhiếp ảnh,hàng năm đều có các hội viên tham gia dự thi và đoạt giải, một số tác phẩm được treo tại triển lãm ảnh 15 tỉnh miền núi phía Bắc.Chi hội đã tích cực tham gia hầu hết các sự kiện lớn của tỉnh...


Chương trình văn nghệ văn nghệ chào mừng Đại hội do hội viên CLB hưu trí tỉnh thể hiện.



Ban chấp hành Chi hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Chi hội tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của BCH T.Ư Đảng khoá XI về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước". Bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, chữ viết của các dân tộc, đi đôi với việc sử dụng ngôn ngữ, chữ viết phổ thông, khuyến khích thế hệ trẻ thuộc đồng bào các DTTS học tập, hiểu biết và sử dụng thành thạo tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình. Phát hiện, bồi dưỡng, tổ chức lực lựợng sáng tác, sưu tầm văn học, nghệ thuật là người DTTS. Đầu tư và tổ chức điều tra, sưu tầm nghiên cứu, phổ biến giá trị văn hóa, văn học các DTTS…

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào BCH Hội VHNT các DTTS tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu 10 đại biểu đi dự Đại hội Hội VHNT các DTTS Việt Nam. Nghệ nhân Bùi Thanh Bình tái đắc cử Chi hội trưởng Chi hội Hội VHNT các DTTS tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.


Thuý Hằng


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục