(HBĐT) - Hội sách "nửa giá" được Công ty cổ phần sách Alpha (AlphaBooks) phối hợp với Trung tâm thương mại Vincom Hòa Bình tổ chức từ ngày 25-29/9 tại sân trước của Trung tâm thương mại Vincom Hòa Bình. Sự kiện đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân thành phố Hòa Bình và khu vực lân cận.


Chị Nguyễn Thi Hoa, đại diện Công ty cổ phần sách Alpha cho biết: Với mục đích đưa văn hóa đọc đến gần hơn với nhân dân, đặc biệt là người dân ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Đồng thời mang cơ hội mua sách với giá ưu đã nhất cho bà con. Tại Hội sách nửa giá Hòa Bình năm 2019 chúng tôi mang đến trên 13.000 cuốn sách mới từ các nhà xuất bản uy tín: Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Phụ nữ, Nhà xuất bản Trẻ... dành cho mọi lứa tuổi ở nhiều lĩnh vực như: kinh tế, kỹ năng sống, văn học, xã hội, sách, truyện dành cho thiếu nhi... Mức giá vô cùng ưu đãi, tất cả các sách được bày bán tại hội sách đều được giảm từ 25% đến 60% so với giá bìa.

Theo tìm hiểu thực tế, mặc dù ngày 25/9 Hội sách mới chính thức khai mạc nhưng chiều tối ngày 24/9 đã có rất nhiều người đến tham quan, đọc và mua sách. Người tham gia ở mọi lứa tuổi, ai cũng tập trung tìm kiếm cho mình những quyển sách thích hợp. Người lớn thì quan tâm đến gian sách kĩ năng sống, chăm sóc sức khỏe, sách dạy nấu ăn, kỹ năng nghề nghiệp... Các bạn học sinh lại tìm kiếm cho mình các loại sách học tiếng anh, sách tham khảo các môn học và truyện tuổi teen.. Đặc biệt, các em nhỏ rất hào hứng với gian sách, truyện thiếu nhi, vừa cùng nhau đọc, vừa bàn luận rất sôi nổi. Trong đó, khu vực sách dành cho thiếu nhi vẫn là nơi thu hút nhiều người hơn cả.


Hội sách thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi.

Bạn Đỗ Như Quỳnh, học sinh trường THCS Lê Quý Đôn chia sẻ: Trước đây em cũng đã từng đi hội sách, tuy nhiên, những ngày hội sách vừa có nhiều đầu sách hay vừa được giảm giá như thế này ở Hòa Bình không nhiều. Đến đây, em có thể thoải mái lựa chọn những cuốn sách em yêu thích mà các nhà sách ở thành phố Hòa Bình không có. Thậm chí có những cuốn em đã thích từ lâu nhưng bây giờ em mới có cơ hội mua như truyện của Nguyễn Nhật Ánh và một số truyện nước ngoài dành cho lứa tuổi teen. Em mong rằng sẽ có nhiều hội sách hơn nữa để chúng em có cơ hội tiếp cận với nhiều loại sách hay.

Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện để bạn đọc có thể dễ dàng sở hữu được những cuốn sách mà mình yêu thích, ban tổ chức có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp này: bên cạnh chương trình giảm giá từ 25%-60% còn có chương trình đồng giá từ 10.000 - 20.000 – 50.000 đồng. Ngoài ra, có nhiều phần quà thú vị với mỗi hóa đơn trên 300,000 đồng và trên 500,000 đồng,…

Chia sẻ về ngày hội sách, chị Ngô Kim Ánh (phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình) cho biết: Khi đến hội sách bé nhà mình rất thích thú, cháu chạy đến ngay quầy sách thiếu nhi để tìm những quyển sách đã thích từ lâu nhưng chưa có điều kiện mua. Tôi thấy rằng đây là sân chơi rất vui và bổ ích không chỉ dành cho các bạn nhỏ mà dành cho cả ông bà, bố mẹ. Mỗi dịp hội sách là cơ hội để phụ huynh khơi dậy tình yêu sách, niềm đam mê đối với sách cho các con. Từ đó hình thành nên thói quen đọc sách mỗi ngày của trẻ, giúp phát triển tư duy, trí sáng tạo và mở rộng hiểu biết của các con về thế giới xung quanh.

Đây là lần thứ hai hội sách của Công ty cổ phần sách Alpha được tổ chức ở Hòa Bình, lần trước đó vào tháng 10/2018. Trong năm 2019, trước khi tổ chức ở tỉnh ta, đã có khoảng 40 hội sách được diễn ra ở các tỉnh: Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh... và một số tỉnh phía Bắc. Qua đó thỏa mãn tình yêu sách của nhiều bạn đọc, đồng thời, đây cũng là một hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc sâu rộng hơn nữa trong toàn xã hội.


Khánh Linh


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục