(HBĐT) - Sáng 5/11, tại Bảo tàng tỉnh, Sở VH-TT&DL tổ chức khai trương trưng bày chuyên đề "Trống đồng cổ tỉnh Hòa Bình” năm 2019. Dự lễ khai chương có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành và hơn 100 học sinh trên địa bàn thành phố Hòa Bình.



Đồng chí Nguyễn Văn chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu cắt băng khai trương gian trưng bày trống đồng cổ tỉnh Hòa Bình.

Trống đồng là báu vật của cha ông ta để lại từ thời dựng nước. Giai đoạn Văn hóa Đông Sơn (Thế kỷ I TCN) là thời kỳ phát triển cao nhất và rực rỡ nhất của trống đồng ở Việt Nam. Trống đồng cổ ở nước ta có trên 1.000 chiếc chủ yếu tìm thấy ở các tỉnh phía Bắc.

Riêng ở tỉnh ta (cái nôi của nền Văn hóa Hòa Bình), đến nay đã phát hiện trên 100 chiếc trống đồng cổ các loại (đứng thứ 2 cả nước) sau tỉnh Thanh Hóa. Trống đồng cổ ở Hòa Bình chủ yếu là trống loại Heger II, chiếm trên 90% với các nhóm sớm muộn khác nhau có niên đại kéo dài từ thế kỷ I đến thế kỷ XVII. Trống đồng cổ ở Hòa Bình được phát hiện ở hầu khắp các huyện trong tỉnh. Ngoài một số trống tìm thấy trong các ngôi mộ Mường cổ, còn lại chủ yếu phát hiện tình cờ khi nhân dân đào mương, làm nhà, làm đường…


Các học sinh tham quan gian trưng bày Trống đồng cổ tỉnh Hòa Bình.

Trong đoạt trưng bày này, Bảo tàng tỉnh sẽ giới thiệu gần 200 tài liệu, hiện vật gốc khối, gốc hình và các tài liệu bổ trợ, giới thiệu về bức tranh phong phú về trống đồng cổ tỉnh Hòa Bình. Về nguồn gốc, giá trị và những nội dung tiềm ẩn trong các họa tiết hoa văn trang trí trên trống, về sự phân bố trống đồng trên thế giới, ở Việt Nam và ở tỉnh Hòa Bình.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019, nhằm giới thiệu, quảng bá về giá trị của trống đồng, văn hóa các dân tộc của tỉnh Hòa Bình đến với người dân và du khách.


Thúy Hằng


Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục