(HBĐT) - Đúng 20h ngày 9/12, Chung kết cuộc thi Người đẹp xứ Mường năm 2019 đã chính thức diễn ra tại Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình. Đây là một tâm điểm trong chuỗi các hoạt động diễn ra trong Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019. Dự đêm Chung kết có các đồng chí: Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019, cùng đông đảo nhân dân từ nhiều miền quê trong tỉnh.



Thí sinh Nguyễn Hàm Hương nhận danh hiệu Người đẹp xứ Mường thứ nhất.

 Cuộc thi nhằm tôn vinh giá trị, vẻ đẹp của người con gái xứ Mường nói riêng và vẻ đẹp của vùng đất, con người Hòa Bình nói chung. Thông qua cuộc thi, nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh; gửi thông điệp đến bạn bè trong nước và quốc tế về nền Văn hóa Hòa Bình có từ lâu đời.

Sau hơn 3 tháng thử thách từ vòng sơ tuyển, sơ khảo, rồi chung khảo, 23 thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào đêm thi chung kết với tất cả sự tự tin, tỏa sáng. 




Các thí sinh trình diễn trang phục dân tộc, áo dài và trang phục dạ hội.

Mở đầu chương trình, tất cả các thí sinh xuất hiện trên sân khấu trong trang phục áo dài thổ cẩm truyền thống của nhà thiết kế Công Lê. Tiếp đó, các thí sinh cùng thể hiện màn trình diễn catwalk với bộ sưu tập trang phục dạ hội mang tên "Mây” của nhà thiết kếThanh Hương Bùi. 


Ban tổ chức trao giấy chứng nhận top 10 thí sinh.

Theo sát các phần trình diễn, Ban giám khảo gọi tên top 10 gồm các thí sinh: Bùi Thị Ly, số báo danh (SBD) 107; Hà Thanh Huệ, SBD 122; Bùi Thị Linh, SBD 080; Bùi Thị Viển, SBD 109; Bùi Thị Nụ, SBD 081; Vì Thị Nhật Lệ, SBD 097; Bùi Thị Nữ, SBD 083; Quách Thị Tin, SBD 084; Bùi Thị Sao Mai, SBD 112 và Nguyễn Hàm Hương, SBD 089. 

5 thí sinh Bùi Thị Sao Mai, Nguyễn Hàm Hương, Quách Thị Tin, Bùi Thị Nữ, Bùi Thị Nụ đã được Ban giám khảo chọn vào vòng thi ứng xử. Với phần trả lời câu hỏi thông minh, sắc sảo góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Hòa Bình là điểm đến thân thiện và hấp dẫn và đưa ra cách thức để giới thiệu, quảng bá du lịch Hòa Bình tới bạn bè muôn phương, thí sinh Nguyễn Hàm Hương đã được Ban giám khảo chấm điểm số tuyệt đối và xướng tên ở ngôi vị Người đẹp xứ Mường thứ nhất với giá trị giải thưởng 50 triệu đồng và vương miện trị giá 300 triệu đồng; ngôi vị Người đẹp xứ Mường thứ hai thuộc về thí sinh Bùi Thị Nụ, trị giá giải thưởng 30 triệu đồng và Người đẹp xứ Mường thứ ba thuộc về thí sinh Bùi Thị Sao Mai, giá trị giải thưởng 25 triệu đồng. 



Ban tổ chức trao danh hiệu người đẹp thứ hai cho thí sinh Bùi Thị Nụ (Tân Lạc).



Ban tổ chức trao danh hiệu người đẹp thứ hai cho thí sinh Bùi Thị Sao Mai (Lạc Sơn). 



Ban tổ chức trao các giải phụ cho các thí sinh. 

Cùng với các ngôi vị người đẹp xứ Mường, Ban tổ chức đã tra giải phụ: Người đẹp khả ái cho thí sinh Bùi Thị Ly; người đẹp thân thiện: Vì Thị Thanh Huyền; người đẹp tài năng: Bùi Thị Nụ; người đẹp mặc trang phục truyền thống đẹp nhất: Bùi Thị Tin; người đẹp áo dài: Quách Thị Tin; người đẹp phong cách: Bùi Thị Viển; người đẹp được khán giả yêu thích nhất: Bùi Thu Phương. 

Với ngôi vị cao nhất - Người đẹp xứ Mường thứ nhất, thí sinh Nguyễn Hàm Hương đến từ thành phố Hòa Bình đã chính thức trở thành đại sứ du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019. 

Ban tổ chức tặng hoa cho các nhà tài trợ vàng, bạc, đồng của cuộc thi.

Trong đêm chung kết, Ban tổ chức đã tặng hoa cảm ơn các nhà tại trợ kim cương, nhà tài trợ vàng, nhà tài trợ bạc, nhà tài trợ đồng và các nhà thiết kế đã hỗ trợ, đồng hành để Người đẹp xứ Mường tỏa sáng. 

                                                                                      Thúy Hằng - Hồng Duyên


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục