(HBĐT) - Tối 10/12, Ban tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh năm 2019 tổ chức lễ bế mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh năm 2019. Tham dự có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban tổ chức Tuần lễ và lãnh đạo các sở, ban, ngành, các nhà tài trợ…



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia các hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh năm 2019.

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh diễn ra từ ngày 6 - 10/12/2019 với nhiều hoạt động văn hoá, du lịch sôi nổi, đặc sắc để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân, du khách, lan toả đến nhiều vùng miền trên cả nước và quốc tế.

Chương trình khai mạc với chủ đề "Hoà Bình - Miền sử thi ” là một chương trình nghệ thuật đặc biệt, hoành tráng với sự tham gia của ekip thực hiện chuyên nghiệp gồm các đạo diễn, nhạc sỹ, biên đạo và 200 diễn viên chuyên nghiệp, 300 diễn viên, nghệ nhân quần chúng và hơn 100 nhân viên phục vụ.

Liên hoan Ảnh nghệ thuật với chủ đề "Hoà Bình - đất nước, con người” có sự tham gia của 25 nhà nhiếp ảnh và 250 tác phẩm ảnh nghệ thuật phản ánh sinh động về vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống của quê hương Hoà Bình tươi đẹp.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia các hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2019.



Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia các hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh năm 2019.

Chương trình Liên hoan ẩm thực và trình diễn nghề truyền thống với nhiều gian hàng ẩm thực độc đáo và một số nghề truyền thống được trình diễn thể hiện bản sắc văn hóa của các dân tộc trong tỉnh. Đặc biệt đã xác lập kỷ lục Việt Nam về mâm cỗ lá dân tộc Mường đặc sắc và lớn nhất.

Nội dung trưng bày, trình diễn Di sản văn hóa tiêu biểu các dân tộc tỉnh Hòa Bình được tổ chức tại xóm Lũy Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc đã đem đến những tiết mục văn nghệ dân gian đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh, lần đầu tiên Cuộc thi Người đẹp xứ Mường được tổ chức quy mô cấp tỉnh nhằm tìm kiếm, tôn vinh những gương mặt xuất sắc đại diện cho nét đẹp truyền thống của người con gái xứ Mường. Đồng thời, tìm kiếm đại sứ du lịch của tỉnh phục vụ cho phát triển du lịch, văn hóa của tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức trao bảng vàng lưu danh cho nhà tài trợ bạc là Công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Dương.



Đồng chí Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở VH-T&DL trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tổ chức tham gia và tài trợ Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh năm 2019.

Trong Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh, Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch Hòa Bình được tổ chức với sự tham gia của hơn 30 nhà khoa học, nhà quản lý, đơn vị lữ hành, khách sạn. Hội thảo đã đưa ra những ý kiến, giải pháp quan trọng được nghiên cứu, đúc rút từ thực tiễn hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Đồng thời, khuyến nghị với các cấp, ngành, địa phương xây dựng các sản phẩn du lịch phù hợp với hướng đi và điều kiện thế mạnh của tỉnh.

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh đã thành công tốt đẹp, đạt được nhiều mục tiêu cả về giới thiệu, quảng cáo các đặc trưng văn hóa, du lịch tỉnh cũng như tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc. Đồng thời giúp tăng cường hợp tác, liên kết, kết nối tour, tuyến thu hút khách, thúc đẩy phát triển du lịch… Qua sự kiện này, văn hóa và du lịch của tỉnh sẽ lan tỏa và cộng hưởng, thúc đẩy phát triển các sản phẩm du lịch, văn hóa Hòa Bình trong thời gian tới.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 28 tập thể, 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia các hoạt động Tuần Văn hóa -Du lịch tỉnh năm 2019. Ban tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh tặng giấy khen cho 8 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tổ chức tham gia và tài trợ Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh năm 2019.


Việt Lâm


Các tin khác


Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục