(HBĐT) - Ngày 12/12, tại Trung tâm Hội nghị Hoà Bình, Báo Đời sống và Tiêu dùng tổ chức Lễ ra mắt Văn phòng đại diện Báo Đời sống và Tiêu dùng khu vực Tây Bắc. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các tỉnh bạn, lãnh đạo các báo, tạp chí, doanh nghiệp trên cả nước.




Đồng chí Nguyễn Văn Chương,Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Văn phòng đại diện Báo Đời sống và Tiêu dùng.

Trong những năm qua, Báo Đời sống và Tiêu dùng đã phản ánh sâu sắc mọi mặt đời sống, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và tiêu dùng; là tờ báo được bạn đọc trong cả nước đón nhận và ngày càng chiếm được niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân.

Sự kiện ra mắt Văn phòng đại diện Báo Đời sống và Tiêu dùng khu vực Tây Bắc đánh dấu một mốc quan trọng, đáp ứng kịp thời công tác thông tin, truyền thông về các mặt đời sống, kinh tế, xã hội, văn hóa…một cách nhanh, hiệu quả và chính xác.

Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc có trụ sở chính tại: số 5A, đường Cù Chính Lan, tổ 12, phường Đồng Tiến, TPHòa Bình. Văn phòng có các phóng viên thường trú tại các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái. Đây là văn phòng thứ ba của Báo. Văn phòng thứ nhất được đặt tại TP. Hồ Chí Minh. Văn phòng thứ hai là văn phòng đại diện khu vực Miền Trung - Tây Nguyên được đặt tại Đà Nẵng.

Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc chịu trách nhiệm phản ánh, thông tin chân thực, kịp thời về các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, đời sống, văn hóa đến với nhân dân khu vực Tây Bắc nhằm góp phần từng bước đưa Báo Đời sống và Tiêu dùng đến gần với bạn đọc; phổ biến kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người dân ở các địa phương.

Tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Biên tập Báo Đời sống và Tiêu dùng trao Quyết định bổ nhiệm ông Hà Văn Anh, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Đời sống và Tiêu dùng khu vực Tây Bắc.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương Báo Đời sống và Tiêu dùng đã mở Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc tại tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thời gian qua, các cơ quan thông tấn, báo chí đã phản ảnh kịp thời các sự kiện chính trị, văn hóa, đời sống của tỉnh. Tỉnh cam kết sẽ đồng hành cùng các cơ quan báo chí nói chung và Báo Đời sống và Tiêu dùng nói riêng. Để tỉnh Hòa Bình có những bước đột phá trong phát triển KT-XH rất cần sự đồng hành của các cơ quan báo chí đểcó thể hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Kênh thông tin qua báo chí góp phần quan trọng vào công tác chỉ đạo, điều hành phát triển đúng định hướng, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung...


Linh Nhật


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục