(HBĐT) - Ngày 3/4, Sở TT&TT có Văn bản số  375/STTTT-TTBCXB về việc tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, để việc thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác và đảm bảo cung cấp thông tin theo đúng tinh thần chỉ đạo của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và tăng cường kỷ luật phòng, chống dịch, Sở TT&TT đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan báo chí, Cổng TTĐT tỉnh; Phòng VH-TT các huyện, thành phố; Trung tâm VH-TT&TT các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung sau:

 - Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố: Cử người phát ngôn, làm đầu mối cung cấp thông tin hoặc có Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch của các sở, ban, ngành và tại các huyện, thành phố; để các cơ quan báo chí đưa tin thống nhất, chính xác, tránh sai sót (đặc biệt tránh việc vội vàng cung cấp thông tin cho báo chí các thông tin còn đang trong giai đoạn xác minh, bàn bạc chưa ngã ngũ…); đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh và BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh. Khi phát hiện những thông tin thiếu chính xác, các hành vi thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố khẩn trương phối hợp với Sở TT&TT và các đơn vị liên quan chấn chỉnh, xử lý kịp thời các thông tin trên.

 Địa chỉ, số điện thoại liên hệ: Ông Nguyễn Quốc Luân - Chánh Thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình; điện thoại liên hệ số: 0911.226.596.

 - Các cơ quan báo chí, Cổng TTĐT tỉnh, Phòng VH-TT các huyện, thành phố, Trung tâm VH-TT&TT các huyện, thành phố: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nội dung về Hướng dẫn Phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thông tin kịp thời, minh bạch về công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh, trong đó chú trọng thông tin về các kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự chung tay của cả cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh... Chủ động thông tin về kết quả điều trị để tránh hoang mang trong xã hội, thông tin nhiều hơn về các cách phòng tránh dịch bệnh hiệu quả, các biện pháp phòng, chống lây chéo dịch bệnh trong cộng đồng, tránh đưa các thông tin gây bi quan, sợ hãi hoặc kỳ thị đối với người măc và người nghi mắc bệnh. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh. Các cơ quan báo chí, Cổng TTĐT tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp của tỉnh, các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trong việc tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống của nhân dân.


P.V (TH)

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục