(HBĐT) - Sáng 16/6, UBND huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 và các chương trình, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010 – 2020.   


Toàn cảnh hội nghị

Trong những năm qua, công tác gia đình luôn được các cấp, ngành, đoàn thể trong huyện quan tâm triển khai thực hiện. Các ngành, đoàn thể thường xuyên lồng ghép phong trào xây dựng gia đình văn hóa với các nội dung thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; xóa đói, giảm nghèo; "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, "Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, "Gia đình, dòng họ hiếu học”… góp phần thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; sống kỷ cương, gương mẫu, chấp hành quy ước của địa phương. Cùng với công tác tổ chức triển khai thực hiện chương trình, đề án về công tác gia đình, huyện luôn quan tâm đến việc biểu dương, tôn vinh các gia đình văn hóa tiêu biểu, để phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân.

Hoạt động của các mô hình câu lạc bộ (CLB) phòng, chống bạo lực gia đình phong phú, đa dạng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 66 CLB gia đình phát triển bền vững. Tiêu biểu như các mô hình CLB: phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Liên Sơn; không sinh con thứ ba, xây dựng gia đình hạnh phúc tại xã Thanh Cao; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội tại xã Cao Dương; các bà mẹ nuôi dậy con tốt tại xã Nhuận Trạch… Trong 9 năm qua (2010 - 2019), Ban chỉ đạo đã tổ chức được 188 lớp tập huấn. Qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyện môn, nghiệp vụ, kiến thức về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ, công chức trong toàn huyện.

Tại hội nghị, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chiến lược gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 trên địa bàn huyện.

 Phương Thảo 
UBND xã Nhuận Trạch (Lương Sơn)


Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục