Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc lùi thời gian tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF VI) sang năm 2022.

 


Các vị khách mời quốc tế của LHP lần thứ 2 năm 2012.

Công văn do Thứ trưởng Tạ Quang Đông ký ngày 15-7, nêu rõ: Ngày 7-3-2020, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI), thời gian tổ chức trong quý IV năm 2020.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới hiện nay đang diễn biến phức tạp, khó lường cùng với việc các đường bay quốc tế chưa thể mở lại sớm. Vì vậy, việc mời và đón tiếp khách quốc tế đến tham dự Liên hoan phim HANIFF VI sẽ hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng, mục đích tổ chức của Liên hoan phim. Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định lùi thời gian tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI sang năm 2022.

Công văn cũng nêu rõ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tới UBND thành phố Hà Nội sự thay đổi này. Bộ cũng cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của thành phố Hà Nội đối với các kỳ Liên hoan phim quốc tế nói chung và Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI năm 2020 nói riêng, mong tiếp tục hợp tác với Hà Nội cho các sự kiện văn hóa sắp tới. 

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội là sự kiện được khởi đầu trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, diễn ra theo chu kỳ hai năm một lần, thu hút nhiều gương mặt đình đám của điện ảnh trong nước và quốc tế đến dự. Nhiều nhà làm phim, nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đã từng có mặt tại Liên hoan như đạo diễn Hollywood Phillip Noyce, các tài tử Hồng Kông Ngô Ngạn Tổ, Trương Gia Huy, nữ diễn viên Iran từng giành nhiều giải thưởng quốc tế Taraneh Alidoosti, nam diễn viên Hollywood Cliff Curtis…, với tư cách khách mời hoặc Ban Giám khảo. Liên hoan phim quốc tế Hà Nội cũng đem đến cho công chúng Hà Nội nhiều cơ hội tiếp cận với các tác phẩm điện ảnh đình đám trên thế giới cũng như các bộ phim ăn khách trong nước. 

                                                                            Theo báo Nhân Dân

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục