(HBĐT) - Những năm qua, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị TP Hòa Bình luôn được quan tâm đầu tư. Bộ mặt đô thị từng bước đổi mới, ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh.


Một góc thành phố Hòa Bình hôm nay.

Giai đoạn 2015 - 2020, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lập, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị và các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Phối hợp lập và công bố quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Hòa Bình đến năm 2035; lập và thẩm định 17 đồ án quy hoạch đô thị theo quy định của pháp luật; lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với 17 đồ án quy hoạch, tổng diện tích 922 ha, đạt 20,96%; lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với 4 khu, tổng diện tích 2.092/4.400 ha, đạt 47,5%. 100% diện tích đất đô thị mới được lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. 

5 năm qua, thành phố đã cấp giấy phép quy hoạch 5 dự án. Công bố công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị đã được phê duyệt. Tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện, giám sát. Tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch. Thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường đô thị, góp phần làm cho đường phố sạch, đẹp hơn. Tình trạng tập kết rác thải dưới lòng đường về cơ bản đã được giải quyết, mỹ quan đô thị được đảm bảo; tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đạt trên 90%. 

Thành phố đã hoàn thành lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015). Chỉ đạo tổ chức công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm tạo sự đồng thuận chung trong tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn. 

Công tác chỉnh trang đô thị được chú trọng, góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị thành phố. Hệ thống điện, cấp nước được tập trung cải tạo, sửa chữa, phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân. 

Thành phố Hòa Bình đang đứng trước nhiều cơ hội khi mở rộng địa giới hành chính. Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung chỉ đạo lập quy hoạch điều chỉnh chung TP Hòa Bình; tổ chức công bố công khai cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy hoạch được phê duyệt. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, ưu tiên đầu tư các công trình giao thông, điện chiếu sáng, công trình cấp thoát nước, văn hoá - thể thao, phúc lợi công cộng, xử lý ô nhiễm môi trường. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường. Tăng cường đảm bảo TTATGT, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, họp chợ. Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng TP Hòa Bình trở thành đô thị loại II trước năm 2025. Xây dựng đô thị văn minh, giàu đẹp, bản sắc.


Minh Tuấn

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục