(HBĐT) - Những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp theo chân Đội Tuyên truyền lưu động, Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh (Sở VH-TT&DL) đi tuyên truyền về chủ đề "Chung sức xây dựng nông thôn mới" ở một số xã trên địa bàn tỉnh. Khác hẳn với suy nghĩ ban đầu, các buổi tuyên truyền lưu động diễn ra không sôi nổi, nhưng các tiết mục biểu diễn của Đội Tuyên truyền lưu động được đông đảo bà con đón nhận.


Tiết mục múa "Chằm đuống" do tập thể nam nữ Đội Tuyên truyền lưu động, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh biểu diễn ở sân vận động xã Bắc Phong (Cao Phong).

Trong cái lạnh tê tái của đợt rét đậm, rét hại những ngày trung tuần tháng 12, nhưng bà con nhiều xã như Đa Phúc (Yên Thủy), Liên Sơn (Lương Sơn), Bao La (Mai Châu), Yên Quang (thành phố Hòa Bình)… đến từ rất sớm để đón chờ thưởng thức, giao lưu với Đội Tuyên truyền lưu động. Sau khi trưng bày các pano, chiếu phim tài liệu phản ánh cuộc sống, đổi thay của quê hương Hòa Bình, Đội Tuyên truyền lưu động biển diễn chương trình văn nghệ tổng hợp bao gồm các tiết mục: Ca, múa, nhạc về chủ đề "Chung sức xây dựng nông thôn mới" với các ca khúc ca ngợi quê hương Hòa Bình giàu đẹp; bài tuyên truyền miệng và tiểu phẩm tuyên truyền. Tiết mục văn nghệ được bắt đầu với các màn múa hát về cuộc sống mới, các bài hát ca ngợi quê hương, đất nước; độc tấu đàn; múa Chằm đuống; các tác phẩm kịch ngắn xen lẫn các tiết mục văn nghệ giao lưu của đội văn nghệ, người dân địa phương… Tiếng hát, tiếng vỗ tay hưởng ứng làm rộn ràng, sống động khí thế các vùng quê đang trên hành trình xây dựng nông thôn mới, hướng tới cuộc sống ngày một cải thiện, tốt đẹp với chất lượng sống cao hơn cho bà con.

Em Vũ Thị Thanh Huyền công tác tại Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh tâm sự:  Mỗi lần đi biểu diễn tại các vùng quê có nhiều vất vả, song chúng em rất vui vì được đem lời ca tiếng hát phục vụ Nhân dân, được sống trong tình cảm yêu thương của người dân xóm bản, bà con thật thà chất phác. Vui mừng vì chứng kiến nhận thức, cuộc sống người dân ngày một đi lên. Đợt tuyên truyền nông thôn mới lần này đúng vào dịp rét kỷ lục, về xã Quang Tiến (TP Hoà Bình), cả Đội Tuyên truyền lưu động ai cũng sụt sịt, viêm họng, sổ mũi nhưng vẫn rất vui vì được đón nhận tình cảm của người già, con trẻ, nam nữ thanh niên. Đã hết đợt lưu diễn nhưng trong em vẫn ấn tượng với cô bé có tên Hồng Diễm, học trường THCS Bắc Sơn, xã Hùng Sơn (Kim Bôi) tự tin hát giao lưu cùng đội tuyên truyền bài hát "Mái đình làng biển” với giọng ca đẹp và trong sáng được người dân, bạn bè vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình…              

Đồng chí Trần Quang Hợp, Trưởng phòng Tuyên truyền cổ động - triển lãm, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh cho biết: Đợt tuyên truyền lưu động đợt 2, năm 2020 với chủ đề "Chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được thực hiện trên địa bàn 10 huyện, thành phố trong tỉnh gồm các xã: Quang Tiến (TP Hòa Bình), Hùng Tiến (Kim Bôi), Bắc Phong (Cao Phong), Phong Phú (Tân Lạc), Cao Sơn (Đà Bắc), Hương Nhượng (Lạc Sơn), Bao La (Mai Châu), Đa Phúc (Yên Thủy), Đồng Tâm (Lạc Thủy) và xã Liên Sơn (Lương Sơn) với 10 đêm truyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa và chiếu phim phóng sự tài liệu; 10 buổi trưng bày triển lãm tranh cổ động ngoài trời. Các chương trình biểu diễn thu hút khoảng 15.000 lượt người xem.  

Đồng chí Bùi Tú Cao, Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh cho biết: Thời gian qua, hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động được thực hiện khá hiệu quả, góp phần quan trọng nâng cao mức hưởng thụ văn hóa thông tin, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Đợt truyên truyền "Chung sức xây dựng nông thôn mới" vừa qua nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, về công tác xây dựng nông thôn mới cho mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh nói riêng. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức cho mọi người dân, mọi gia đình và toàn xã hội cùng chung tay xây dựng NTM.

Nhiều năm nay, Đội Tuyên truyền lưu động đã tổ chức các nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chính sách dân tộc và tôn giáo; phong trào xây dựng nông thôn mới; xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh; an toàn giao thông; chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình; phòng, chống ma túy; bảo vệ môi trường; chủ quyền biển, đảo... Các hoạt động tuyên truyền lưu động không chỉ góp phần cổ vũ trực tiếp các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của địa phương mà còn phê phán các hiện tượng tiêu cực trên địa bàn. Đồng thời phối hợp được nhiều hoạt động của các thành viên ở cơ sở tham gia, vừa thu hút đông đảo người dân đến xem, vừa đạt được mục đích của công tác tuyên truyền. Hiện nay, mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng phát triển với sức truyền tải thông tin lớn, tốc độ nhanh, diện phủ sóng rộng khắp, nhưng hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động vẫn rất cần thiết để phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là tại các khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Linh Trang

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục