(HBĐT) - Những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) đã được các cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Thủy quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Phong trào đã lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân, tạo nên không khí thi đua sôi nổi rộng khắp, đời sống người dân trong huyện từng bước được nâng lên, tình làng, nghĩa xóm ngày càng bền chặt.



Lãnh đạo huyện Lạc Thuỷ và các ban, ngành, đoàn thể động viên Nhân dân khu dân cư Đồi, thị trấn Ba Hàng Đồi tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020.

Với phương châm "Vì lợi ích của Nhân dân, thực hiện bằng sức dân, do dân bàn bạc và tự quản”, 5 năm qua (2016- 2020), phong trào "TDĐKXDĐSVH” ở huyện Lạc Thủy đã thực sự trở thành phong trào rộng lớn, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực. Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa; người tốt, việc tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến; xây dựng thôn, xóm, khu dân cư văn hóa; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; phong trào lao động học tập sáng tạo; phong trào rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại, đặc biệt là gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Bên cạnh đó, huyện thực hiện nhiều chương trình nhằm phát huy vai trò tự quản của cộng đồng thông qua thực hiện quy ước, hương ước để nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa, NTM, đô thị văn minh; chú trọng phát triển cách làm hay, cách làm sáng tạo để kịp thời biểu dương, nhân rộng. Trong đó, tập trung tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phong trào "TDĐKXDĐSVH"; tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân ở các khu dân cư thực hiện nội dung quy ước, hương ước của cộng đồng, các quy định về nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực xây dựng gia đình văn hóa ấm no, hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình,... Cùng với đó, việc xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống thiết chế văn hóa được các cấp, ngành quan tâm đầu tư xây dựng. Cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, từng bước đáp ứng nhu cầu và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc được nâng lên. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đông đảo quần chúng Nhân dân hưởng ứng tham gia.

Thông qua thực hiện phong trào, xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Số hộ gia đình văn hóa, thôn, khu dân cư văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm sau cao hơn năm trước. Đến năm 2020, toàn huyện có 88,9% số hộ đạt gia đình văn hóa; 95,5% làng, khu dân cư đạt văn hóa và 94,5% cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Giai đoạn 2016 - 2020, huyện đã có 19 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "TDĐKXDĐSVH” đã được biểu dương và khen thưởng.

Trong giai đoạn tiếp theo, để phong trào "TDĐKXDĐSVH” lan toả, phát triển sâu rộng hơn nữa, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng thành công NTM, cần tiếp tục có sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò quản lý, chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự tham gia phối hợp của MTTQ và các đoàn thể trong việc lồng ghép nội dung phong trào với các chương trình, dự án. Qua các phong trào quần chúng, phong trào thi đua, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, tác động tích cực đến phong trào "TDĐKXDĐSVH” ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động tạo động lực mạnh mẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của phong trào. Bên cạnh đó, xác định mục tiêu, giải pháp cụ thể hàng năm; tuyên truyền vận động Nhân dân cùng chung tay thực hiện, đưa phong trào thực sự đi vào chiều sâu đem lại hiệu quả thiết thực.


Linh Trang

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục