(HBĐT) - Ðược xem là lực lượng xung kích đưa văn hóa, thông tin về cơ sở phục vụ Nhân dân, đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm VH-TT&TT huyện Lạc Thủy không ngừng nỗ lực làm mới cách thức, nội dung tuyên truyền phù hợp, tạo được luồng gió mới trong xóa nghèo thông tin trên địa bàn.



Cán bộ Trung tâm VH-TT&TT huyện Lạc Thủy chuẩn bị sách, báo luân chuyển về các nhà văn hóa thôn, xã phục vụ Nhân dân.  

Huyện Lạc Thuỷ có 8 xã, 2 thị trấn. Ngoài những xóm, khu dân cư nằm ven quốc lộ 21, đường Hồ Chí Minh, đường liên tỉnh nối thị trấn Chi Nê tới thị trấn Nho Quan (Ninh Bình), huyện còn khá nhiều xóm, xã thuộc vùng sâu, xa, đời sống vật chất, tinh thần của người dân gặp nhiều khó khăn. Xác định việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội về với người dân là cần thiết, Trung tâm VH-TT&TT huyện đã tập trung cao độ cho hoạt động này.

        Đồng chí Hà Thị Lan Hương, Giám đốc trung tâm chia sẻ: Để hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, chuyên viên trung tâm luôn chủ động nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền sát với thực tế địa phương. Tạo sự phong phú, hấp dẫn, sinh động cho hoạt động tuyên truyền, đảm bảo truyền tải đầy đủ các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề có tính thời sự đến với người dân hiệu quả nhất. Năm 2020, trung tâm đã biên tập, dàn dựng, sản xuất được 138 chương trình phát thanh; tải về 360 chương trình phát thanh của Đài PT-TH tỉnh phát lại trên hệ thống Fm của huyện; thực hiện 48 bản tin địa phương; 36 chuyên mục truyền hình "Tiếng nói miền quê" phát trên kênh HBTV Đài PT-TH tỉnh, gửi 577 tin, bài, phóng sự cộng tác với Đài PT-TH tỉnh. Nội dung tuyên truyền, phản ánh bám sát nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của cấp uỷ, chính quyền, những sự kiện nổi bật diễn ra tại địa phương.

        Trong năm, trung tâm đã kẻ vẽ, in mới, treo được 804 m2 pano, gần 3.200 lượt cờ đuôi nheo; thiết kế, treo gần 252 lượt băng khẩu hiệu qua đường; tổ chức 114 lượt xe tuyên truyền lưu động phục vụ hàng nghìn lượt người nghe. Qua đó, tuyên truyền nêu gương điển hình tiến tiến trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các mô hình phát triển kinh tế của địa phương; tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. In 50 đĩa VCD cho các trạm phát thanh cơ sở tuyên truyền về nâng cao nhận thức của Nhân dân, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ gạo, mì tôm, khẩu trang hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

        Cũng thông qua các hoạt động tuyên truyền, trung tâm đưa nội dung thông tin tuyên truyền về đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, phòng chống buôn lậu, hàng nhái, hàng giả, gian lận thương mại, các giải pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em... đến các đối tượng. Tham gia hành trình "Đưa sách đi tìm người đọc”, trung tâm phối hợp Thư viện tỉnh tổ chức phục vụ xe ô tô thư viện lưu động tại xã Phú Nghĩa, Hưng Thi với chủ đề "Hành trình ánh sáng tri thức mùa xuân năm 2020”, luân chuyển sách xuống cơ sở trưng bày, giới thiệu sách phục vụ độc giả, trưng bày sách, báo, tạp chí vào những ngày lễ lớn phục vụ Nhân dân.

Tiếp nối hành trình xóa nghèo về thông tin ở cơ sở, đặc biệt ở các xã vùng sâu, xa, trong tháng cuối năm 2020, trung tâm xây dựng kế hoạch cụ thể: Tiếp tục đa đạng hình thức tuyên truyền nhằm động viên cán bộ, Nhân dân các dân tộc trong huyện thi đua học tập, lao động, sản xuất; nhân rộng mô hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Phối hợp, nâng cao chất lượng các chuyên mục: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; khuyến nông - khuyến lâm; khoa học và đời sống; phụ nữ với cuộc sống; an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới..., đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin của cán bộ, Nhân dân. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật để tăng cường thời lượng phát sóng phát thanh và truyền hình phục vụ khán, thính giả trên địa bàn.

Thúy Hằng 
(Hội Nhà báo tỉnh)

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục