1. Mục đích

- Tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề "Hòa Bình - Hành trình 30 năm phát triển” trên Báo Hòa Bình năm 2021 nhằm đổi mới hình thức thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí trong tình hình mới, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống.

- Đẩy mạnh tuyên truyền thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 135 thành lập tỉnh (1886 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình (1991 - 2021); kịp thời phát hiện, biểu dương những cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống; phản ánh kịp thời, sinh động những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

2. Nội dung

- Phản ánh việc tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống; những kết quả, thành tựu nổi bật của tỉnh Hòa Bình từ khi tái lập tỉnh năm 1991 đến nay; những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; những cách làm hay, mô hình mới trong phát triển KT-XH; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc; giữ vững QP-AN trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền sâu rộng về thu hút đầu tư, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới; quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp lợi thế, đặc trưng; các loại hình du lịch thế mạnh như: du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh...

- Phản ánh đậm nét, có chiều sâu truyền thống cách mạng, bề dày lịch sử - văn hóa; ý chí kiên cường, vượt khó của vùng đất, con người Hòa Bình và người Hòa Bình đang sống, làm việc ở mọi miền đất nước, kiều bào của tỉnh đang học tập, làm việc, sinh sống ở nước ngoài, đã đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước...

3. Đối tượng tham gia

- Là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài tỉnh; người viết chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên mọi miền đất nước.

- Khuyến khích các tác giả ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao.

4. Cơ cấu giải thưởng

- 1 giải đặc biệt: 10 triệu đồng;

- 2 giải nhất: 5 triệu đồng/mỗi giải;

- 4 giải nhì: 3 triệu đồng/mỗi giải;

- 6 giải ba: 2 triệu đồng/mỗi giải;

- 8 giải khuyến khích: 1 triệu đồng/mỗi giải.

5. Yêu cầu tác phẩm dự thi

- Thể loại tác phẩm dự thi gồm: Phản ánh, ghi chép, phóng sự, chuyên luận, chính luận, phỏng vấn, gương người tốt - việc tốt.

- Các bài viết dự thi không quá 1.300 chữ (mỗi bài), kèm theo tài liệu (nếu có) và bắt buộc phải có ảnh mô tả tình tiết, nội dung. Trường hợp sự kiện, vấn đề, nhân vật... có nhiều nội dung, tình tiết hay, có thể viết tối đa 3 kỳ. Ban Tổ chức không gửi lại bản thảo các bài dự thi không được sử dụng.

- Sự kiện, vấn đề, nhân vật trong bài viết phải có thật, địa chỉ cụ thể, rõ ràng. Tác giả tự chịu trách nhiệm về nội dung tác phẩm theo quy định của Luật Báo chí và pháp luật Nhà nước.

- Bài viết dự thi là bài chưa được đăng tải hoặc phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng, ấn phẩm các loại.

- Những tác phẩm có chất lượng tốt được chọn đăng trên các ấn phẩm của Báo Hoà Bình và được hưởng nhuận bút theo quy định. Bài viết được đăng trên báo sẽ được đưa vào chấm và xét trao giải.

6. Thời gian thực hiện cuộc thi

- Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/8/2021 (theo dấu bưu điện hoặc ngày chuyển thư điện tử).

7. Chấm thi và trao giải

- Tiêu chí chấm thi dựa trên các yếu tố chính: độc đáo, mới lạ, đậm tính nhân văn và thể hiện sáng tạo, sinh động.

- Ban Giám khảo là các nhà báo có uy tín của Trung ương và tỉnh. Tổ chức chấm và tổng hợp kết quả xong trước ngày 15/9/2021.

- Lễ tổng kết, trao giải dự kiến vào dịp kỷ niệm 135 thành lập tỉnh (1886 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình (1991 - 2021).

* Bài dự thi gửi về: Báo Hoà Bình, số 47, Nguyễn Huệ, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình - tỉnh Hoà Bình. Email:Toasoan@baohoabinh.com.vn.

Tác giả cần ghi rõ trên bì thư hoặc email: "Bài tham gia cuộc thi "Hòa Bình - Hành trình 30 năm phát triển” trên Báo Hòa Bình năm 2021. Ngoài ra, cần ghi tên thật, địa chỉ, điện thoại, email để Tòa soạn liên lạc khi cần.

Ban Tổ chức mong nhận được nhiều tác phẩm dự thi tâm huyết, chất lượng của các tác giả trong và ngoài tỉnh.


Ban Tổ chức cuộc thi


Các tin khác


Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục