(HBĐT) - Chiều 8/1, Thường trực Hội nhà báo tỉnh đã tổ chức họp, bàn kế hoạch tổ chức Hội báo Xuân Tân Sửu - Hòa Bình 2021. Dự họp có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh; UBND thành phố Hòa Bình, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chủ trì cuộc họp.



Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe, cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội báo Xuân Tân Sửu - Hòa Bình 2021. Nội dung nêu rõ: Hội báo Xuân Tân Sửu 2021 là một hoạt động chính trị, văn hóa đặc sắc chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước hội nhập và phát triển. Đây là dịp để các cơ quan báo chí, các phóng viên nhà báo gặp gỡ giao lưu, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và cũng là nơi giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của Nhân dân. Hội Báo xuân cũng là dịp để biểu dương và động viên những cống hiến của các đơn vị, cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Theo dự kiến, Hội báo Xuân Tân Sửu- Hòa Bình 2021 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 3 - 4/2/2021. Địa điểm tại Cung Văn hóa tỉnh. Hội báo sẽ trưng bày và giới thiệu đến công chúng các sản phẩm báo chí tiêu biểu của Trung ương, các địa phương trong cả nước và của tỉnh Hòa Bình bao gồm: Báo in, báo điện tử, báo ảnh, tạp chí, bản tin nội bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, các sản phẩm báo phát thanh, truyền hình và các đơn vị, doanh nghiệp truyền thông. Bên cạnh đó, Hội báo Xuân còn có gian trưng bày giới thiệu hoạt động truyền thông, các sản phẩm văn hóa, du lịch của các huyện, thành phố.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhấn mạnh về vai trò, ý nghĩa của việc tổ chức Hội báo Xuân của tỉnh, theo Công văn số 2092/UBND- KGVX, ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội báo Xuân Tân Sửu 2021. Trong điều kiện thời gian gấp rút, đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực phối hợp với Thường trực Hội Nhà báo tỉnh tích cực chuẩn bị để Hội báo Xuân Tân Sửu - Hòa Bình 2021 thành công tốt đẹp. 

 

Lam Nguyệt

(Hội Nhà báo tỉnh)


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục