HBĐT) - Thị trấn Cao Phong (Cao Phong) không chỉ là địa phương mạnh về kinh tế mà còn có phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, thể dục, thể thao nổi bật, với nhiều nhân tố tích cực, tiêu biểu, đóng góp cho các phong trào của huyện, tỉnh.


Đội văn nghệ khu 1, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) biểu diễn văn nghệ tại lễ khánh thành nhà văn hóa khu.

Khu 2 là một trong số ít khu dân cư có được sự "đầu tư", khi tự đứng ra tổ chức riêng một đêm giao lưu văn nghệ chào mừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cuối tháng 11/2020. Buổi giao lưu thu hút 15/15 tổ văn nghệ quần chúng thuộc khu tham gia. Ông Đinh Tiến Diện, đội trưởng đội văn nghệ khu 2 cho biết: Phong trào văn hóa, văn nghệ ở khu dân cư được  Nhân dân tham gia nhiệt tình. Từ đó, phát hiện nhiều nhân tố tiêu biểu như bà Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Minh...

Phong trào văn nghệ quần chúng không kém phần rộng khắp, sôi nổi ở khu 1, khu 4, khu 5 với các gương mặt điển hình như bà Bùi Ánh Ngọc, ông Nguyễn Văn Phương - khu 4. Đây cũng là các nhân tố trong phong trào của thị trấn tham gia hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng cấp huyện, tỉnh. Trong đó, các ông, bà: Bùi Thị Minh, Đinh Tiến Diện - khu 2, Bùi Ánh Ngọc, Nguyễn Văn Phương - khu 4 được lựa chọn tham gia đoàn của huyện thi tài ở các liên hoan nghệ thuật quần chúng, liên hoan tuyên truyền cổ động cấp tỉnh mang về thành tích cao. Gần đây nhất, tại Liên hoan tuyên truyền cổ động tỉnh năm 2020, các diễn viên của thị trấn tham gia đoàn đã góp phần cùng đoàn huyện đoạt giải A toàn đoàn.

Ngoài đội văn nghệ quần chúng được thành lập và thường xuyên tập luyện ở 7/7 khu dân cư, thị trấn còn khá nổi trội về phong trào thể dục, thể thao với 100% khu đều có câu lạc bộ. Các môn thể thao được Nhân dân tham gia đa dạng, gồm bóng đá, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng và bóng chuyền mềm. Cũng từ đây, phát hiện, bồi dưỡng nhiều nhân tố tham gia các giải của huyện, tỉnh, như: Dương Thế Anh, Nguyễn Khắc Long - khu 5, Hoàng Trọng Nghĩa, Nguyễn Anh Đức - khu 2 về môn cầu lông; Nguyễn Duy Linh, khu 3 về môn bóng đá... Vào các dịp kỷ niệm, lễ, Tết hàng năm, các khu dân cư đều tổ chức hoạt động thể thao.

 Hiện, thị trấn có 7 câu lạc bộ thể thao, 7 đội văn nghệ quần chúng, thu hút hàng trăm thành viên tham gia. Theo thống kê có 1.670 người tập luyện thể thao thường xuyên, 350 hộ gia đình thể thao. Đồng chí Khương Xuân Lịch, Phó Chủ tịch UBND thị trấn đánh giá: Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, tạo động lực phát triển KT-XH, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân. Cấp ủy, chính quyền thị trấn ủng hộ, tạo mọi điều kiện để đẩy mạnh phong trào. Qua đó, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng đô thị giàu đẹp, văn minh; cổ vũ, động viên cán bộ, Nhân dân hăng hái thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Năm 2020, thị trấn có 1.537/1.619 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 95%, 186 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục, 28 hộ được khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu. 6/7 khu dân cư văn hóa. Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2020. Việc thực hiện các quy ước, hương ước phát huy hiệu quả, tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn ổn định, không xảy ra các vụ bạo lực gia đình.           


Bùi Minh

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục