(HBĐT) - Dưới sự lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sức mạnh đoàn kết nội bộ, sự phối hợp có hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể, sự quyết tâm, đồng lòng của Nhân dân, huyện Lạc Sơn đã tích cực khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN trên địa bàn. Từ đó, tác động tích cực đến các phong trào quần chúng, nhất là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH).


Cán bộ xóm Cơi, xã Vũ Bình (Lạc Sơn) trao đổi thông tin, tuyên truyền nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 

Những năm qua, Ban Chỉ đạo các cấp thường xuyên phối hợp với MTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động cán bộ, công chức, chiến sỹ và Nhân dân tham gia, hưởng ứng phong trào, lồng ghép bằng nhiều hình thức với 5 nội dung tiêu chí cụ thể, như: xây dựng đời sống kinh tế ổn định, từng bước phát triển; đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú; môi trường xanh - sạch - đẹp; vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng... Thông qua hệ thống đài truyền thanh, đội thông tin lưu động các xã, thị trấn đã tuyên truyền về công tác xây dựng đời sống văn hóa, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương.

Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể có những đóng góp thiết thực trong thực hiện phong trào. Cụ thể là MTTQ huyện với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh"; ngành Công an với phong trào "Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc"; Hội Nông dân với phong trào "Gia đình nông dân văn hóa", "Nông dân sản xuất giỏi"; Hội Cựu chiến binh với phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu"; Hội LHPN với phong trào "5 không, 3 sạch", "Phụ nữ tích cực học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc"; Hội Khuyến học với phong trào "Khuyến học, khuyến tài" gắn với mô hình xã hội học tập, gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học; Ban CHQS huyện với phong trào "Quân đội chung sức xây dựng NTM"; ngành NN&PTNT với phong trào "Chung sức xây dựng NTM"; ngành LĐ-TB&XH với phong trào "Uống nước nhớ nguồn"; ngành Giáo dục với phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; ngành Y tế với phong trào "Làm theo lời Bác Hồ dạy"... Theo đồng chí Bùi Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện, để thực hiện có hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH, Phòng VH-TT đã phối hợp MTTQ huyện tham mưu, triển khai cụ thể chương trình, giao chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm, hướng dẫn tổ chức việc đăng ký các danh hiệu văn hóa, bình xét các danh hiệu gia đình văn hóa, thôn - xóm - khu phố văn hóa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Nhân dân tham gia, thực hiện gắn với việc bình xét các danh hiệu cuối năm. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng phong trào, làm cho phong trào thực sự trở thành cuộc vận động văn hóa lớn, có tác động tích cực, sâu sắc đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng đời sống văn hóa vui tươi, lành mạnh, hạn chế và xóa bỏ những hủ tục lạc hậu ngay tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, giai đoạn 2011 - 2020, các cấp, ngành, địa phương quan tâm, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào gắn với chương trình xây dựng NTM. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo chuyển biến bộ mặt nông thôn, phát huy tinh thần đoàn kết, vun đắp tình làng nghĩa xóm, giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa, vận động Nhân  dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy phát triển KT - XH, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.

Phong trào đã khiến diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi, đời sống của người dân không ngừng tăng lên. Giai đoạn 2011 - 2015, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 25 triệu đồng/năm, đến giai đoạn 2016 - 2020 tăng lên 45,3 triệu đồng/năm. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15,19%, có 215/252 khu dân cư văn hóa (chiếm 85,32%), 131/137 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa (chiếm 95,6%), 29.524/34.631 hộ đạt gia đình văn hóa (chiếm 85,25%). 

Bùi Minh

Các tin khác


Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục