(HBĐT) - Với khoảng 3,8 vạn dân, trong đó dân tộc Mường chiếm 91%, huyện Lạc Sơn tự hào là 1 trong 4 vùng Mường có đời sống văn hoá giàu bản sắc cùng bề dày lịch sử hàng nghìn năm. Tuy nhiên, quá trình tiếp biến và giao thoa về kinh tế, văn hoá, nền kinh tế thị trường, cách mạng Công nghiệp 4.0 đã tác động đến giá trị văn hoá các dân tộc nói chung, dân tộc Mường nói riêng. Một số loại hình di sản văn hoá phi vật thể, nghệ thuật truyền thống có nguy cơ bị mai một.


Thế hệ trẻ xã Văn Sơn (Lạc Sơn) tìm hiểu về bản sắc văn hóa Mường qua gặp gỡ, trao đổi với nghệ nhân ưu tú Bùi Văn Minh (thứ 2 bên phải). 

Theo đồng chí Bùi Văn Kía, Phó Bí thư TT Huyện uỷ, nguyên nhân của sự mai một do nhận thức của một số cấp uỷ Đảng, chính quyền chưa coi trọng việc bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống. Hệ thống chính trị và người dân chưa có sự vào cuộc. Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chưa thường xuyên, liên tục, nhận thức của người dân, nhất là thế hệ trẻ còn hạn chế. Nguồn lực đầu tư cho công tác này có hạn… 

Thời gian qua, Huyện uỷ đã ban hành một số nghị quyết tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. UBND huyện mở các lớp truyền dạy chiêng Mường, chữ Mường, mo Mường, lớp nghề thủ công mây tre đan truyền thống. Thành lập các câu lạc bộ (CLB) văn hoá, văn nghệ, thơ ca, bao gồm 24 đội thông tin tuyên truyền cấp xã, thị trấn; 5 CLB hát thường rang, bộ mẹng, 1 CLB mo Mường, 3 CLB thơ ca, 252 đội văn nghệ xóm, phố. Bên cạnh đó, phục dựng được 10 lễ hội truyền thống; 16 di tích được công nhận, gồm 3 di tích cấp quốc gia, 13 di tích cấp tỉnh; 3 di sản văn hoá phi vật thể được đưa vào đề án bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia; lưu giữ trên 12.000 ngôi nhà sàn Mường, 3.000 chiêng Mường.

Đặc biệt, để tiếp tục kế thừa, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, BCH Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 20/12/2021 về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Mường trên địa bàn. Mục tiêu đặt ra là các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể được đầu tư, tôn tạo, sưu tầm, lưu giữ, đáp ứng yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị.

Hiện nay, loại hình văn hoá vật thể trên địa bàn huyện bao gồm hệ thống 16 di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được các cấp công nhận. 188 di tích và danh lam thắng cảnh cấp huyện được tỉnh kiểm kê và đưa vào danh sách bảo vệ. Về văn hoá phi vật thể cũng rất phong phú, trong đó tục ăn cơm mới, tục ăn Tết Độc lập tạo nên nét bản sắc dân tộc riêng có. Nghị quyết số 08-NQ/HU xác định việc bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc dân tộc Mường là một "mặt trận”, yêu cầu cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cùng tham gia. Trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, trước hết là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc Mường; phát triển KT-XH, nâng cao dân trí, tạo điều kiện về nguồn lực và nhận thức; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tuyên truyền về văn hoá Mường trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và hình thức tuyên truyền trong các nhà trường; gắn bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc với phát triển du lịch; xây dựng không gian văn hoá Mường là nơi bảo tồn các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của người Mường địa phương; bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử, văn hoá, nơi thờ tự tín ngưỡng; phục dựng, tổ chức các lễ hội, tín ngưỡng, văn hoá; nghiên cứu, sưu tập, tìm ra những hủ tục lạc hậu để có biện pháp hạn chế, giảm thiểu những ảnh hưởng bất lợi, tiến tới xoá bỏ để đổi mới trong nếp sống của người Mường theo hướng giàu bản sắc, văn minh, hiện đại…      


Bùi Minh

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục