(HBĐT) - Tuyên truyền, cổ động (TT, CĐ) được xem như là "cẩm nang” để thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Bởi thế, từ nhiều năm nay, ngành văn hóa tỉnh luôn duy trì đều đặn việc tổ chức hội thi TT, CĐ. Tham gia hội thi các cấp hầu hết là những diễn viên quần chúng, tuyên truyền viên nghiệp dư nhưng luôn tạo được sức hấp dẫn riêng và sự lan tỏa mạnh mẽ.


Tiết mục tham dự Hội thi tuyên truyền, cổ động phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) năm 2022.

Tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư

Để đảm bảo tiết kiệm thời gian, kinh phí nhưng vẫn lựa chọn được những hạt nhân tiêu biểu trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin ở cơ sở, Hội thi TT, CĐ phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) năm 2022 được tổ chức theo cụm 3 - 4 tổ dân phố. Bởi thế có nhiều người lần đầu tiên biết mặt, biết tên nhau. Nhưng, theo sự điều hành của đồng chí Bí thư chi bộ và Tổ trưởng tổ dân phố, mỗi thành viên được chọn gia nhập đội tuyên truyền đều hăm hở, nhiệt tình. Nhận nhiệm vụ rồi, các anh chị em tích cực đóng góp ý kiến xây dựng kịch bản, nội dung tuyên truyền và tranh thủ thời gian các buổi tối để tập luyện nhằm giữ "màu cờ, sắc áo” cho khu dân cư. Cận kề ngày khai mạc hội thi, nhìn những điệu múa còn chuệch choạc,  giọng hát không lên được hơi và tuyên truyền viên còn phải lật từng tờ bản thảo để đọc, bà Bùi Thị Hải Vân, tổ 4, phường Phương Lâm chia sẻ: "Hơn một nửa diễn viên hát, múa, tuyên truyền của đội  không có nhiều thời gian để tập luyện”. Quả thật, các "diễn viên” đều là những cán bộ, đảng viên công tác ở các cơ quan, đoàn thể của tỉnh, thành phố. Có điều dàn "diễn viên” đó đều ở lứa tuổi U40, U50, thậm chí U60, gần như chưa tham gia múa, hát, tuyên truyền bao giờ. Xác định rõ không có năng khiếu và cũng không nhiều thời gian để tập luyện nên các anh, chị em nhập cuộc hết sức nghiêm túc. Còn một số người là thợ may, thợ cắt tóc, tiểu thương… có nổi trội hơn về năng khiếu, chủ động được thời gian để tập luyện nên có phần nhỉnh hơn. Nhưng khi đã vào cùng một đội, tất cả đều hòa đồng tương hỗ, khích lệ nhau tạo không khí vui tươi, phấn khởi. 

Phát hiện thêm nhiều tuyên truyền viên xuất sắc

Việc tổ chức hội thi TT, CĐ nhằm sân khấu hóa việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề thời sự nóng hổi của đất nước, địa phương, những giá trị văn hóa tiêu biểu đến với quần chúng nhân dân một cách nhẹ nhàng, hấp dẫn, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ làm. Thông qua hội thi tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, về các luật như: Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Giao thông đường bộ; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Phòng, chống ma túy; Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội… và các phong trào: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... Hội thi cũng là dịp để đánh giá hoạt động văn hóa, văn nghệ ở từng cơ sở, đặc biệt là hoạt động của các tổ đội văn nghệ thông tin cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Bởi thế, dàn diễn viên, tuyên truyền viên được huy động tham gia hội thi thường là "cây nhà, lá vườn”. Khi một người đi diễn sẽ có cả gia đình, thậm chí cả xóm làng, khối phố đi cùng để cổ vũ… tạo sự lan tỏa sâu rộng. Nghe, xem, cảm nhận 24 tiết mục ca, múa, nhạc và tuyên truyền miệng trong Hội thi TT, CĐ phường Phương Lâm vừa qua, ông Trần Xuân Lâm, Trưởng phòng Nghiệp vụ điện ảnh - chiếu phim lưu động (Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh), Trưởng Ban giám khảo hội thi chia sẻ: "Hội thi đã thành công ngoài mong đợi. Sự quy mô, bài bản và chuyên nghiệp đã vượt khuôn khổ của một hội thi cấp phường”. Qua hội thi đã chọn ra được những tuyên truyền viên xuất sắc để tham gia Hội thi TT, CĐ thành phố và tham gia nhiều sự kiện, diễn đàn văn hóa, xã hội khác, góp phần khơi dậy phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Đây cũng được xem như sự mở màn tốt đẹp để tạo thành công lớn cho Hội thi TT, CĐ cấp huyện và cấp tỉnh sắp tới. 

Thúy Hằng (Hội Nhà báo tỉnh)

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục