Trong khuôn khổ Tuần lễ Festival Huế 2022, ngày 28/6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Festival Huế tổ chức Chương trình "Ngàn xưa âm vọng” - lễ rước mặt nạ Tuồng.


Lễ rước mặt nạ Tuồng trước Phu Văn Lâu, thành phố Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Chương trình có sự tham gia của hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên đã mang đến một lễ hội đường phố vui tươi và những trải nghiệm thú vị về Tuồng cổ cho người dân, du khách.

Các nội dung chính của chương trình gồm: Nghi lễ tế tổ; hội rước mặt nạ Tuồng và biểu diễn Tuồng. Nghi lễ tế tổ thực hiện tại Thanh Bình từ đường, nơi thờ cúng các thánh thần được suy tôn là Thánh Sư, Tiên Sư, Tổ Sư, những người có công trạng đối với nghệ thuật sân khấu Tuồng Huế và khu vực miền Trung.

Sau lễ tri ân, gần 200 nghệ sĩ, diễn viên đã tập hợp thành đội hình và thực hiện nghi lễ rước mặt nạ Tuồng, quảng diễn. Đoàn rước diễu hành từ Thanh Bình từ đường theo cung đường Chi Lăng - Trần Hưng Đạo - Lê Duẩn đến Nghinh Lương Đình. Đặc biệt, tại hội rước, các nghệ sĩ, diễn viên hóa thân vào vai 100 nhân vật tuồng với trang phục, hóa trang mặt nạ khác nhau để phô diễn, tạo sự sinh động đầy màu sắc và có sức gợi, tả về một loại hình nghệ thuật phổ biến ngày xưa.


Lễ rước mặt nạ Tuồng qua cửa Ngăn, thành phố Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Tại sân khấu Nghinh Lương Đình, nghệ sĩ trình diễn các tiết mục cùng trích đoạn Tuồng Huế hấp dẫn như: Trống hội Tuồng đồ, các trích đoạn "Ác thiện ẩn hình”, "Mộc Quế Anh dâng cây Giáng hương long”, "Mạnh Lương trộm ngựa”... Sau khi kết thúc biểu diễn, hội rước mặt nạ Tuồng từ Nghinh Lương Đình vào Duyệt Thị Đường thực hiện nghi thức tiến hoa dâng tiền nhân, thể hiện lòng ngưỡng vọng, thành kính đối với người xưa.

Nghệ sĩ nhân dân Phan Thị Bạch Hạc, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế chia sẻ, Chương trình "Ngàn xưa âm vọng” là hoạt động đường phố góp phần cho Festival Huế thêm phần mới lạ và sôi động hơn. Việc giới thiệu mặt nạ, biểu diễn các trích đoạn Tuồng là cách để giới thiệu, quảng bá nghệ thuật Tuồng cổ Huế đến du khách, giúp người dân xứ Huế nhớ lại những tích Tuồng của Huế xưa. Chương trình còn là dịp để tri ân các bậc tiền nhân, khơi dậy lòng yêu nghề của nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ trẻ trong bộ môn nghệ thuật Tuồng Huế.  


Biều diễn trích đoạn Tuồng "Ác thiện ẩn hình" ở Nghinh Lương Đình, thành phố Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Anh Nguyễn Đăng Hùng, nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế cho biết, đây là lần đầu tiên tại Festival Huế tổ chức hoạt động tế tổ nghề - những người có công trạng đối với nghệ thuật sân khấu Tuồng Huế. Anh rất vinh dự khi được giới thiệu, biểu diễn bộ môn nghệ thuật Tuồng mình đã theo đuổi gần 20 năm đến với công chúng và du khách.

Với sự kết hợp giữa các yếu tố nghi lễ, quảng diễn đường phố và trình diễn sân khấu, Chương trình "Ngàn xưa âm vọng” đã tạo điểm mới trong trình diễn đường phố tại Tuần lễ Festival Huế 2022, góp phần làm sôi động không gian đường phố, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia.


Theo TTXVN

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục