Chiều 21/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về tình hình phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.


Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thúy trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí.

Tại buổi họp báo, thông tin về cuộc thi Hoa hậu thiếu niên Việt Nam 2022, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, qua nắm bắt thông tin từ một số đơn vị, Sở được biết Công ty truyền thông Q-Talent có tổ chức buổi gặp gỡ với báo chí thông tin về cuộc thi Hoa hậu thiếu niên Việt Nam 2022. Tại buổi gặp gỡ báo chí này, đại diện Công ty truyền thông Q-Talent cho biết, cuộc thi đã được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa và Thể thao thành phố.

Sau khi rà soát, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố xác định Công ty truyền thông Q-Talent không nộp hồ sơ cũng như chưa được sự chấp thuận tổ chức cuộc thi Hoa hậu thiếu niên Việt Nam 2022.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết thêm, sáng nay (21/7), Sở Văn hóa và Thể thao thành phố đã mời đại diện Công ty truyền thông Q-Talent để cung cấp hồ sơ pháp lý, nội dung liên quan đến việc công bố nội dung cuộc thi với báo chí. Tại buổi làm việc, phía công ty đã thừa nhận chưa thực hiện thủ tục hành chính về thực hiện tổ chức họp báo thông tin về cuộc thi; chưa thực hiện thủ tục hành chính về xin chấp thuận tổ chức cuộc thi Hoa hậu thiếu niên Việt Nam 2022.

"Sở đã nhắc nhở đơn vị rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc cung cấp thông tin không chính xác, không có cơ sở và yêu cầu đơn vị phải làm báo cáo giải trình. Khi hoàn thành hồ sơ, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục có những cuộc họp chính thức với đơn vị Q-Talent và đề ra biện pháp xử lý”, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết thêm.

Cũng tại buổi họp báo, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin, đến thời điểm này, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố vẫn chưa nhận được hồ sơ đăng ký họp báo cuộc thi mang tên Hoa hậu thiếu niên Việt Nam 2022. Sở đang tập hợp, củng cố chứng cứ, tài liệu có liên quan để xem xét các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

 

"Chúng tôi mong muốn các cơ quan báo chí khi dự các sự kiện họp báo sau này cần quan tâm, trao đổi thêm với đơn vị tổ chức về việc đã có xin phép tổ chức họp báo hay chưa”, ông Từ Lương lưu ý.

Theo thông tin trước đó, cuộc thi Hoa hậu thiếu niên Việt Nam 2022 dành cho thiếu niên có tuổi từ 13 đến 19 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Thí sinh tham gia cuộc thi sẽ được lựa chọn qua các vòng online và truyền hình thực tế.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm đại diện Việt Nam tham gia các cuộc thi tuổi teen trên thế giới do Công ty truyền thông Q-Talent tổ chức và nắm giữ bản quyền.

TheoNhanDan


 

Các tin khác


Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục