(HBĐT) - Chiều 29/7, UBND tỉnh họp đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật "Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường" và Carnival năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức (BTC) chương trình nghệ thuật "Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường” và Carnival năm 2022 chủ trì hội nghị.



Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BTC phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, BTC chương trình nghệ thuật "Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường” và Carnival năm 2022 đã thông qua tiến độ triển khai tổ chức chương trình. Theo đó, đến thời điểm này, các tiểu ban đã xây kịch bản khung và kịch bản chi tiết nội dung chương trình nghệ thuật "Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường”; công tác tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện; đảm bảo thông tin liên lạc, an ninh trật tự, an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác chỉnh trang đô thị đã cơ bản hoàn tất. Đơn vị tổ chức sự kiện của Sun Group đã tổ chức huy động lực lượng nghệ nhân diễn viên đạo diễn luyện tập và tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt và biểu diễn chính thức chương trình nghệ thuật "Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường” và Carnival năm 2022 theo thời gian BTC đã đề ra. Công tác tổ chức đón tiếp đại biểu, nhất là đại biểu cấp cao cũng được lên phương án, kế hoạch cụ thể chi tiết và chặt chẽ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BTC nhấn mạnh: Chương trình nghệ thuật "Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường”, Carnival năm 2022 và công bố quyết định công nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là sự kiện lớn chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Vì vậy, việc tổ chức thành công sự kiện này sẽ góp phần tôn vinh các di sản văn hóa, quảng bá tiềm năng du lịch và các sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc của Hòa Bình, thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh. Để sự kiện diễn ra trang trọng, an toàn chu đáo, đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đề nghị các tiểu ban và sở, ngành cần huy động các nguồn lực phục vụ công tác tổ chức chương trình nghệ thuật "Hòa Bình - thanh âm xứ Mường” và Carnival năm 2022. Cần rà soát lại một lượt các nội dung công việc để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. Các đơn vị cần phối hợp huy động lực lượng đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, phân luồng giao thông, lên sơ đồ, phương án ra, vào sự kiện một cách khoa học, huy động lực lượng đảm bảo các điểm xung yếu để đảm bảo an ninh trật tự tại sự kiện. Đồng thời, tăng cường công tác đảm bảo các vấn đề về ATVSTP, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch Covid-19. Nâng cao tinh thần trách nhiệm để đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.


Đỗ Hà

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục