(HBĐT) - Tối 31/7, chương trình nghệ thuật "Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường”, đón bằng công nhận di tích văn hoá phi vật thể cấp quốc gia lịch tre (lịch Đoi/Roi) và lễ hội Khai hạ của người Mường tỉnh Hoà Bình và lễ hội đường phố Carnival năm 2022 đã chính thức khép lại trong màn pháo hoa rực rỡ. Chương trình đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ các hoạt động KT-XH của tỉnh sau những ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra; mở ra những cơ hội phát triển du lịch dựa trên những giá trị văn hoá bản địa đặc sắc.


Tiết mục mang đậm bản sắc văn hoá hấp dẫn du khách tại Chương trình nghệ thuật "Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường".

Chính thức khởi động vào đầu tháng 7 và chỉ có khoảng hơn 3 tuần để chuẩn bị, nhưng có thể nói chuỗi sự kiện chương trình nghệ thuật "Hoà Bình - Thanh âm xứ Mường", đón nhận bằng công nhận di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia lịch tre và lễ hội Khai hạ của dân tộc Mường tỉnh Hoà Bình đã tạo được ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân. Ngay ngày đầu tiên chương trình sơ duyệt, hàng nghìn người dân TP Hoà Bình và các huyện đã có mặt để theo dõi. Đặc biệt, trong 2 ngày 30 - 31/7, lượng khách đổ về khu vực đường Chi Lăng và Quảng trường Hoà Bình lên đến gần 6 vạn người. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng đài truyền hình quốc gia và được nhiều báo chí, trang mạng xã hội đưa tin cập nhật liên tục. Theo cảm nhận chung của nhiều người, chương trình thực sự là một bữa tiệc âm nhạc, ánh sáng hoành tráng, hấp dẫn từ những tiết mục đầu tiên đến màn kết thúc. Có được kết quả đó, theo đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chương trình là xuất phát từ ý nghĩa cũng như chủ đề chương trình hướng tới. "Với mong muốn trước hết là tôn vinh những giá trị truyền thống đặc sắc của dân tộc, quảng bá tiềm năng, lợi thế, những nét đẹp của con người, vùng đất Hoà Bình và đặc biệt để đánh dấu sự trở lại sau đại dịch Covid-19, UBND tỉnh đã phối hợp Sun Group xây dựng chương trình này" - đồng chí Nguyễn Văn Toàn nhấn mạnh.

Để làm tốt khâu tổ chức, từ đầu tháng 7, UBND tỉnh thành lập Ban tổ chức chương trình, xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình và phân công phân nhiệm cụ thể đến từng thành viên; thành lập các tiểu ban giúp việc để cụ thể đến từng chi tiết nhiệm vụ, rõ người rõ việc trong khâu tổ chức điều hành từ nội dung, tuyên truyền, công tác hậu cần, đảm bảo ANTT và y tế. Trực tiếp phụ trách nội dung chương trình, đồng chí Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở VH-TT&DL, Phó trưởng Ban tổ chức cho biết: Chúng tôi xác định chương trình có sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Thông qua chương trình không chỉ nhằm tôn vinh văn hoá dân tộc mà còn quảng bá nét đẹp văn hoá, con người, vùng đất quê hương Hoà Bình. Đồng thời có thể gửi gắm thông điệp di sản văn hoá của Hoà Bình vô cùng đồ sộ, độc đáo, từ đó nêu cao tinh thần bảo tồn của bà con trên địa bàn tỉnh. Đúng như chia sẻ của đồng chí Phó trưởng Ban tổ chức, trong chương trình, nhiều di sản, tinh hoa văn hoá các dân tộc đã được tôn vinh và giới thiệu đến bạn bè trong nước, quốc tế thông qua những màn biểu diễn đặc sắc kết hợp giữa dân tộc và hiện đại. Trong đó, phải kể đến màn hoà tấu chiêng Mường trong nhiều tiết mục. Tiếng chiêng ngân vang hoà nhịp cùng âm nhạc hiện đại tạo nên màn kết hợp đặc sắc, sống động. Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình là hoạt cảnh lễ hội Khai hạ 4 Mường được dàn dựng công phu, hoành tráng trên sân khấu. Anh Vũ Anh Tuấn, đạo diễn và giám đốc âm nhạc chương trình nghệ thuật "Hoà Bình - Thanh âm xứ Mường" chia sẻ: Chúng tôi chỉ có 3 tuần chuẩn bị. Tuy nhiên, với sự định hướng rất rõ của tỉnh nên khi xây dựng kịch bản, chúng tôi xác định làm sao có thể làm nổi bật nhất những tinh hoa của văn hoá Hoà Bình, tôn trọng văn hoá bản địa. Qua 2 đêm sơ duyệt, tổng duyệt, chúng tôi tiếp tục nhận được đóng góp của Ban tổ chức, từng chi tiết nhỏ được các anh chị sửa, góp ý, tìm kiếm đạo cụ hỗ trợ ê kíp. Nhờ đó chúng tôi đã tạo nên những tiết mục đặc sắc, độc đáo, riêng có của tỉnh.

Chương trình đã kết thúc nhưng dư âm của sự kiện vẫn còn khá sâu đậm trong lòng du khách và người dân tỉnh Hoà Bình. Trên các trang mạng xã hội, không khó để nhận ra những hình ảnh ấn tượng từ chương trình đã "nhuộm kín" các news feed của facebook, zalo, instagram... Kèm theo những khoảnh khắc đáng nhớ tại sự kiện, nhiều người không khỏi tự hào vì những giá trị đặc sắc của văn hoá truyền thống được thể hiện rất đậm nét trong chương trình. Theo nhiều khán giả trải nghiệm trực tiếp lễ hội đường phố và chương trình nghệ thuật, là một chương trình thành công trên nhiều phương diện, từ nội dung chương trình hấp dẫn, tạo được điểm nhấn riêng và có sự lan toả sâu rộng. Người dân cũng đánh giá cao khâu tổ chức chương trình, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chuỗi sự kiện chương trình nghệ thuật "Hoà Bình - Thanh âm xứ Mường" và Carnival 2022 đã khép lại với màn pháo hoa rực rỡ, tuy nhiên, với sự lan toả của chương trình, tin rằng trong tương lai sẽ mở ra những cơ hội mới cho du lịch Hoà Bình. Theo chia sẻ của Ban tổ chức, mục tiêu của tỉnh mong muốn đưa chương trình nghệ thuật "Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường” trở thành một thương hiệu gắn với các sự kiện tổ chức thường niên nhằm thu hút khách du lịch đến với tỉnh. Đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chủ sở hữu các điểm đến du lịch chung tay cùng cơ quan quản lý trong việc phát triển kinh doanh du lịch, đưa sự sôi động của các sự kiện văn hóa nghệ thuật đến Hòa Bình, một điểm đến giàu tiềm năng đang chờ được đánh thức.


Đinh Hòa


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục