Chương trình nghệ thuật đặc sắc "Hà Tĩnh - Trang thơ hòa cánh sóng” quy tụ nhiều ca sỹ nổi tiếng và màn bắn pháo hoa dài 15 phút… là những hoạt động diễn ra tại lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh vào 20h tối nay (22/4).

Tối 22/4, tại quảng trường Khu du lịch Xuân Thành (Nghi Xuân), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2023 với chủ đề "Hà Tĩnh – Trang thơ hòa cánh sóng”.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo người dân và du khách tham dự.


Các đại biểu tham dự buổi lễ

Mở đầu lễ hội là màn hát múa "Bình minh trên biển”.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu giới thiệu về tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch biển Hà Tĩnh. Theo đó, Hà Tĩnh có nhiều danh nhân, danh thắng, di sản văn hoá và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp đã đi vào thơ ca, nhạc họa.

Những bờ biển nối dài tuyệt đẹp như Xuân Thành, Xuân Hải, Thiên Cầm, Kỳ Xuân, Kỳ Ninh… Những di tích, danh nhân văn hóa đặc biệt như: Đại thi hào Nguyễn Du, chùa Hương Tích, Ngã ba Đồng Lộc… Những làn điệu dân ca ví, giặm, ca trù, lẩy Kiều mộc mạc mà say đắm lòng người…


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu khai mạc

Những cảnh đẹp đầy hấp dẫn, lôi cuốn như: Thác Vũ Môn, Vườn Quốc gia Vũ Quang, suối nước nóng Sơn Kim, hồ Kẻ Gỗ… Những đặc sản và ẩm thực địa phương được kết tinh từ tình đất, tình người và văn hóa Hà Tĩnh như: Cam bù Hương Sơn, cam Khe Mây, bưởi Phúc Trạch, nhung hươu, kẹo cu đơ, bánh gai, hến Đức Thọ, thịt dê Hương Sơn, mực nháy Vũng Áng, rượu nếp Can Lộc… cùng rất nhiều sản phẩm OCOP độc đáo đã làm hài lòng du khách gần xa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu nhấn mạnh: Chính sự chân thành, mộc mạc, mến khách, nghĩa tình của người dân địa phương… tất cả đã góp phần tạo nên thương hiệu du lịch Hà Tĩnh trên bản đồ du lịch quốc gia, góp phần làm cho du lịch phát triển bền vững.

Ngay sau phần khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề: "Hà Tĩnh – Trang thơ hòa cánh sóng”.


Trường đoạn: Đất thi nhân nguồn cội, nguồn thơ


Rất đông người dân và du khách về Xuân Thành tham gia lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh

Chương trình nghệ thuật có chủ đề: "Hà Tĩnh - Trang thơ hòa cánh sóng”, gồm 3 trường đoạn: "Đất thi nhân nguồn cội nguồn thơ”, "Chuyện tình người Hà Tĩnh” và "Khát vọng vươn xa cùng cánh sóng”.

Tại chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu qua sự thể hiện của nhiều nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng như: Kyo York, Đăng Thuật, Thanh Quý, Thanh Tài, Phan Quỳnh Anh, Hải Lê, Tiến Hưng...

Sau chương trình nghệ thuật là màn trình diễn bắn pháo hoa chào mừng thành công lễ khai trương. Với 180 giàn pháo, màn bắn pháo hoa lên tới độ cao 120m, diễn ra trong vòng 15 phút sẽ giúp khán giả chứng kiến những khoảnh khắc đẹp mắt.

Theo Baohatinh.vn

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục