(HBĐT) - Thời gian qua, phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ, là món ăn tinh thần không thể thiếu trong Nhân dân. Với nhiều hoạt động phong phú, các câu lạc bộ (CLB) văn nghệ, đội văn nghệ quần chúng được thành lập không chỉ tạo sân chơi cho những người đam mê, yêu văn nghệ mà còn góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.


Đội văn nghệ xã Chiềng Châu (Mai Châu) biểu diễn tại lễ hội Xên Mường năm 2023.

Những ngày này, tại nhà văn hoá các thôn, xóm, khu dân cư lại vang lên tiếng đàn, tiếng nhị và những lời ca, điệu múa của các bà, các chị tập luyện văn nghệ chuẩn bị biểu diễn tại hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2023. Mỗi đội văn nghệ lựa chọn những tiết mục mang đậm bản sắc văn hoá của từng dân tộc, những tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước… Tiết mục biểu diễn được lựa chọn, tập luyện kỹ, vừa đáp ứng nhiệm vụ chính trị, vừa phù hợp thị hiếu của người dân địa phương. Nhiều đội văn nghệ đã khai thác, phát huy hiệu quả thế mạnh văn hóa truyền thống của dân tộc mình như: Hòa tấu nhạc cụ dân tộc của người Mường, múa xoè dân tộc Thái, múa khèn dân tộc Mông, múa chuông dân tộc Dao...

Đồng chí Bùi Thị Luyến, Chủ tịch UBND xã Thung Nai (Cao Phong) cho biết: Các xóm trong xã đều có đội văn nghệ từ 15 - 30 người tham gia. Đội văn nghệ vừa hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa góp phần phát triển du lịch địa phương, là nhân tố tham gia tích cực vào việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Hiện nay, các đội văn nghệ quần chúng, CLB văn hóa văn nghệ... được duy trì, nhân rộng ở nhiều địa phương, thu hút đông đảo người dân tham gia. Toàn tỉnh có 1.482 đội văn nghệ quần chúng và hàng trăm CLB văn hoá văn nghệ. Bên cạnh tập luyện biểu diễn những tiết mục văn nghệ hiện đại, các đội văn nghệ chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc thông qua các làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc. Qua đó, nhiều loại hình văn nghệ dân gian, nghệ thuật truyền thống được bảo tồn, lưu giữ và phát triển. Hoạt động của các đội văn nghệ cơ sở không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương, mà còn là nơi truyền thụ những nét văn hóa truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ thêm hiểu và yêu văn hóa truyền thống của dân tộc. Hàng năm, ngoài các chương trình liên hoan, hội thi, hội diễn do tỉnh, huyện tổ chức, trong những dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm, tại hầu hết các địa phương đều tổ chức hoạt động văn nghệ - thể thao thu hút người dân tham gia. Thông qua đó tạo sân chơi bổ ích, hấp dẫn cho các hạt nhân văn hóa văn nghệ, góp phần làm phong phú thêm các loại hình nghệ thuật biểu diễn, phục vụ nhu cầu hưởng thụ của đông đảo nhân dân. 

Hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng đã, đang khẳng định chỗ đứng quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh. Mỗi năm có hàng nghìn buổi biểu diễn và các hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ được tổ chức từ tỉnh xuống cơ sở. Sức hấp dẫn của phong trào văn nghệ quần chúng ngày càng được khẳng định, người dân ngày càng ý thức hơn về vai trò của mình trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Để duy trì, phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình các CLB, đội văn nghệ. Từ đó góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.  


Đỗ Hà


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục