(HBĐT) - Những ngày mùa thu lịch sử, chúng tôi về Mường Động - Kim Bôi, mảnh đất anh hùng, kiên cường trong kháng chiến, nay đang chuyển mình mạnh mẽ.


Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, người dân xã Xuân Thủy (Kim Bôi) chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu đẹp. 

Con đường bê tông phẳng lì chạy giữa những vườn cây ăn quả xanh mướt đưa chúng tôi về Nật Sơn - cơ sở Đảng đầu tiên của huyện Kim Bôi. Đồng chí Bùi Thế Vượng, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn cho biết: Lịch sử ghi chép lại, vùng Nật Sơn trước đây gồm 5 xã: Bình Sơn, Sơn Thủy, Bắc Sơn, Hùng Tiến và Nật Sơn (nay là các xã Bình Sơn, Hùng Sơn và một phần xã Xuân Thủy). Là xã miền núi sâu, lại có chế độ phong kiến lang đạo hà khắc, nhưng ánh sáng cách mạng của Đảng đến với Nhân dân các dân tộc xã Nật Sơn khá sớm. Vào giữa năm 1942, phong trào cách mạng bắt đầu nhen nhóm tại Nật Sơn. Người dân bước đầu được tuyên truyền về Việt Minh, về chủ trương đánh Pháp, đuổi Nhật của Đảng.
Đầu tháng 8/1945, khi thời cơ cách mạng đến, công việc chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền ở Kim Bôi được tiến hành khẩn trương. Ngày 19/8/1945, các tổ  Việt Minh ở Nật Sơn đã tổ chức cho quần chúng nổi dậy, sau đó cuộc mít tinh được tổ chức ngay tại sân đình xóm Chi Trong. Đại diện Việt Minh tuyên bố xoá bỏ chính quyền thực dân, phong kiến, thành lập chính quyền cách mạng lâm thời xã Nật Sơn. Sau đó, lực lượng cách mạng xã Nật Sơn tiến xuống các xóm trong vùng tổ chức mít tinh tuyên bố xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến. Lực lượng cách mạng xã Nật Sơn kết hợp với tổ Việt Minh và quần chúng tiếp tục giành chính quyền và thành lập chính quyền cách mạng lâm thời tại các xã lân cận…

Những ngày này, khắp các vùng trong huyện Kim Bôi sắc cờ hoa rực rỡ, không khí đón Tết Độc lập tràn ngập các nẻo đường. Nhân dân Mường Động sôi nổi với các hoạt động, phong trào thi đua kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Cuộc sống người dân Mường Động đã đổi thay mạnh mẽ. 

Từ Nật Sơn - cơ sở Đảng đầu tiên với 4 đảng viên, nay Đảng bộ huyện Kim Bôi có trên 6.700 đảng viên, sinh hoạt ở 43 tổ chức cơ sở Đảng. Nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là Đảng bộ huyện ban hành 16 nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong quá trình lãnh đạo có sự phân công trách nhiệm, quy định thời gian thực hiện cụ thể, lấy chất lượng, hiệu quả công việc đánh giá xếp loại tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người có chức vụ. Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, có giải pháp chỉ đạo phù hợp. Với cách làm đó đã huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị tham gia có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng. Qua nửa nhiệm kỳ, có 6/18 chỉ tiêu đạt và vượt 100%, 12/18 chỉ tiêu đạt trên 50% chỉ tiêu nghị quyết. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm bình quân 5,03%, thu ngân sách đạt 344,1% so với nghị quyết…
Hiện nay, trên địa bàn huyện đang triển khai các dự án, công trình trọng điểm là: đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu),   dự án quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ, Kim Bôi. Đây là các dự án hứa hẹn tạo bước đột phá, thúc đẩy tăng trưởng cho Mường Động. Do vậy, huyện tăng cường phối hợp cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ triển khai dự án đúng tiến độ.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Xiêng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định: Tự hào truyền thống cách mạng của quê hương, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Kim Bôi tiếp tục nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết thực hiện thắng lợi các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, sớm đưa Kim Bôi trở thành huyện phát triển khá của tỉnh; đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Hải Yến

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục