Tối 7/9, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc đã khai mạc tại Công viên Biển Đông, Đà Nẵng. Lễ hội được Sở Ngoại vụ phối hợp cùng các sở, ban, ngành liên quan và Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng tổ chức nhằm đáp lại niềm yêu mến văn hóa Việt - Hàn của người dân và du khách.


Trình diễn trang phục truyền thống của Việt Nam và Hàn Quốc tại lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội cho biết, tiếp nối thành công của Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc được tổ chức vào năm 2022, năm nay,  Đà Nẵng chào đón các đại biểu đến tham dự Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc diễn ra trong ba ngày 7 - 9/9.

Theo ông Trần Chí Cường, sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước Việt Nam - Hàn Quốc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã được nâng cấp trở thành quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện” vào năm 2022. Hàn Quốc hiện đang đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp (FDI) tại Việt Nam. Hai nước cùng hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại đạt 100 tỷ USD vào năm 2023. Hàn Quốc là thị trường cung cấp khách du lịch trọng điểm của Việt Nam. Các lĩnh vực văn hóa, thể thao đã thực sự trở thành nhịp cầu gắn kết người dân hai nước.


Các nghệ sỹ Hàn Quốc biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố chia sẻ, Đà Nẵng là địa phương tích cực trong việc xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác chính thức với các địa phương của Hàn Quốc như: Changwon, Daegu, Hwaseong, Seoul và Jeju. Các lĩnh vực hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với các đối tác Hàn Quốc trải dài đa dạng từ đầu tư, thương mại, du lịch, xây dựng cơ sở hạ tầng, thành phố thông minh đến đào tạo, trao đổi cán bộ, trao đổi lao động ngắn hạn… Đặc biệt, nhận thức rõ vai trò của văn hóa và giao lưu văn hoá trong hợp tác song phương, chính quyền thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Đà Nẵng và các đối tác Hàn Quốc thường xuyên được diễn ra.

Với ý nghĩa đó, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng được định hướng để trở thành sự kiện văn hóa đối ngoại thường niên của thành phố. Năm nay, Lễ hội được diễn ra tại Công viên Biển Đông với khuôn viên rộng lớn hơn, được đầu tư quy mô, trang trí ấn tượng hơn năm trước cùng đa dạng các hoạt động đồng hành, 3 đêm chương trình nghệ thuật đặc sắc và sự tham gia của 60 gian hàng giới thiệu thông tin, văn hóa, đặc sản, ẩm thực, trò chơi dân gian….

"Lễ hội hứa hẹn sẽ mang đến cho người tham gia một hành trình trải nghiệm tuyệt vời, đáp ứng nhu cầu giao lưu, giải trí và thể hiện cho những ai mang niềm yêu mến đối với văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc. Đồng thời, từ kết quả của Lễ hội này, mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các đối tác Hàn Quốc sẽ không ngừng được mở rộng, tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước ngày càng bền chặt”, ông Trần Chí Cường nhấn mạnh.

Tại lễ khai mạc, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng Kang Boo Sung bày tỏ vui mừng khi thành phố Đà Nẵng và Tổng Lãnh sự quán đồng tổ chức Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ hai và cho biết: Trong 30 năm qua, quan hệ hai nước đã đạt được sự phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa và giao lưu con người.

Giao lưu thương mại giữa hai nước đã tăng 175 lần so với thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hàn Quốc đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Hiện có tới 170.000 người Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam và 230.000 công dân Việt Nam hiện sinh sống tại Hàn Quốc. Những công dân này chính là cầu nối cho hai nước.

Năm 2019, lượng khách Hàn Quốc tới thành phố Đà Nẵng đạt 1,7 triệu lượt. Mặc dù có thời gian ngắn tạm dừng do COVID-19, số lượng người Hàn Quốc đến thăm Đà Nẵng trong nửa đầu năm 2023 đạt khoảng 620.000 người, hồi phục bằng 73% so với mức trước dịch.

Ông Kang Boo Sung tin tưởng, lễ hội sẽ là cơ hội quý giá để làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường thiện chí và phát triển mối quan hệ giữa hai nước thông qua các hoạt động trao đổi nhân lực, văn hóa, kinh tế tích cực giữa người dân Hàn Quốc và Việt Nam. Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động để tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Lễ khai mạc diễn ra với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực đặc sắc giữa hai nước như: trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam - Hàn Quốc, biểu diễn nghệ thuật múa hát, nhảy hiện đại… Đông đảo người dân, du khách đã đến tham dự và trải nghiệm các hoạt động giao lưu tại lễ hội.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục