Hội An và Đà Lạt vừa được UNESCO công nhận danh hiệu "thành phố sáng tạo UNESCO” trong lĩnh vực thủ công - nghệ thuật dân gian và âm nhạc. Như vậy cùng với Hà Nội, việc có thêm hai "thành phố sáng tạo” sẽ mở rộng không gian cho việc sáng tạo sản phẩm văn hóa và cơ hội tôn vinh tính sáng tạo của cộng đồng; là tiền đề góp phần xây dựng mạng lưới thành phố sáng tạo tại Việt Nam với các thành phố có tiềm năng như Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Hạ Long, Vũng Tàu...


Du khách tham quan Khu phố cổ Hội An. (Ảnh: Tấn Nguyên)

Các thành phố tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) là xu hướng phát triển trên thế giới. Nếu năm 2017 có 180 thành phố trong mạng lưới thì đến năm 2019 con số này là 264 thành phố. Đến nay, danh sách UCCN đã tăng lên 301 thành phố thuộc 90 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Khi trở thành thành viên của mạng lưới thành phố sáng tạo, dù ở lĩnh vực nào cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội tôn vinh tính sáng tạo của cộng đồng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương về mọi mặt.

Tại Hà Nội, từ khi được UNESCO công nhận danh hiệu thành phố sáng tạo ở lĩnh vực thiết kế, chính quyền địa phương đã nỗ lực thực hiện các cam kết thông qua việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách, kế hoạch để thúc đẩy xây dựng thành phố sáng tạo.

Đồng thời, Hà Nội tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nhằm hiện thực hóa các sáng kiến, cam kết với UNESCO như: Tổ chức các cuộc thi sáng tạo góp phần tái thiết đô thị, phát triển bền vững cho các tầng lớp nhân dân; phát triển không gian các tuyến phố đi bộ, các không gian sáng tạo văn hóa, nghề thủ công... Tuy vẫn còn nhiều việc phải làm nhưng bước đầu, các hoạt động này đã góp phần quảng bá sự đa dạng các biểu đạt văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Thành phố sáng tạo không đơn thuần là một danh hiệu, mà là chiến lược phát triển với trọng tâm và ưu tiên bảo đảm mỗi người dân đều được phát huy khả năng sáng tạo, tham gia và thụ hưởng bình đẳng, tạo nên bản sắc của mỗi thành phố.

Là hai thành viên mới của UCCN, Đà Lạt và Hội An không chỉ học hỏi được từ kinh nghiệm của Hà Nội hay các thành phố khác trong mạng lưới mà hoàn toàn có thể có những hướng đi độc lập với nhiều thế mạnh và bản sắc riêng.

Để làm được điều này, đòi hỏi một tư duy phát triển xuyên suốt, mạch lạc và có chiều sâu. Trước mắt, cần rà soát tổng thể, kỹ càng các hoạt động sáng tạo trên địa bàn; từ đó lượng hóa, củng cố, kết nối các ý tưởng sáng tạo; mở rộng các không gian sáng tạo.

Về lâu dài, cần dựa trên điều kiện cụ thể về kinh tế, xã hội, văn hóa của từng thành phố và lĩnh vực mà thành phố đã lựa chọn đăng ký danh hiệu, chuyển hóa thành các dự án, sản phẩm sáng tạo phù hợp.

Phát huy, tôn vinh tính sáng tạo của cộng đồng cũng chính là phát huy nguồn lực văn hóa và con người, chuyển hóa cho nguồn lực ấy thành sức mạnh mềm văn hóa một cách bền vững.


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục