Những ngày này, mỗi khi ra đường rất dễ bắt gặp những nhóm bạn trẻ, hội chị em hào hứng tạo dáng chụp ảnh Tết trong những tà áo dài thướt tha, bộ váy áo rực rỡ. Để có không gian đẹp, thu hút, phục vụ nhu cầu "check-in” của khách hàng, các điểm du lịch, nhà hàng, trung tâm thương mại, nhất là các quán cafe... trên địa bàn tỉnh đã trang trí những tiểu cảnh bắt mắt với nhiều màu sắc, phong cách khác nhau.


"Concept” chụp ảnh Tết với những mẫu áo dài xưa đang được nhiều chị em hào hứng thực hiện.

Hầu như năm nào gần đến Tết, chị Bùi Thanh Ngọc (phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình) cũng chụp vài tấm ảnh với gia đình, bạn bè làm kỷ niệm, lưu lại tuổi thanh xuân. Khác với mọi năm, chị chọn trang phục và tiểu cảnh đậm nét truyền thống cổ xưa để chụp ảnh Tết năm 2024. Chị Ngọc chia sẻ: Sinh ra và lớn lên trong thời bình nên tôi và nhiều người không được trải nghiệm Tết cổ truyền đậm nét xưa. Tuy vậy, giờ đây tôi vẫn có thể lưu giữ nét đẹp truyền thống đó qua những bức ảnh.

Trước trào lưu và nhu cầu chụp ảnh Tết của người dân ngày càng nhiều, không ít nhà hàng, khách sạn, quán cafe, studio trên địa bàn thành phố đã trang trí, tái hiện không gian đón Tết với nhiều phong cách khác nhau. Chỉ một buổi chiều tại quán cafe, chị Ngọc đã có được bộ ảnh ưng ý. Với chị, được thả hồn trong không gian hoài niệm bên bộ bàn ghế cổ thơm mùi gỗ, những chiếc quạt giấy, bức tranh, thư pháp mang hơi thở thời gian, đôi guốc mộc, mặc trên mình bộ áo dài gấm nhẹ nhàng... dù ngắn ngủi nhưng cũng đem lại cảm giác như đang được đón không khí Tết xưa.

Tết đến gần, không chỉ bạn trẻ, các mẹ bỉm sữa mà nhiều phụ nữ trung niên cũng tranh thủ ghi lại kỷ niệm qua những bức ảnh, làm không khí thêm nhộn nhịp. Các dịch vụ phục vụ trào lưu chụp ảnh Tết trọn gói cũng nở rộ khách từ thuê quần áo, trang điểm, chụp ảnh và sửa ảnh... Anh Đinh Công Trúc, thành viên của Alibaba Media cho biết: Những năm gần đây, xu hướng, phong cách chụp ảnh Tết của người dân ngày càng hướng đến giá trị truyền thống. Bối cảnh chụp ảnh không chỉ có chợ hoa, vườn đào ở Quảng trường Hòa Bình mà còn cả những địa điểm tâm linh như chùa Phật Quang Hòa Bình, hay những nơi gắn với kỷ niệm, ký ức của người Hòa Bình nhiều năm về trước như khu Chuyên gia cũ (phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình), công trình đập Thủy điện Hòa Bình... Khách hàng chủ yếu là các bạn trẻ và phụ nữ trung niên. Năm nay, áo dài là trang phục được nhiều người lựa chọn nhất khi chụp ảnh Tết.

Trào lưu chụp ảnh Tết, nhất là với tiểu cảnh tái hiện Tết xưa đang là một trong những xu hướng được nhiều người ưa chuộng. Nắm bắt được tâm lý này, các nhà hàng, quán cafe đã chú trọng vào trang trí tiểu cảnh Tết sớm từ sau lễ Noel để thu hút khách hàng. Phong cách trang trí Tết cũng trở nên đa dạng, có nơi lựa chọn phong cách hiện đại, có nơi tái hiện lại không khí Tết của thời bao cấp, có nơi thì tái hiện không gian mang đậm nét văn hóa, Tết cổ truyền xưa với hình ảnh cặp bánh chưng xanh, nón lá, câu đối đỏ, cành đào hồng, bộ bàn ghế tre... Mỗi tiểu cảnh đều có nét đặc sắc riêng, hấp dẫn thu hút nhiều người dân, đặc biệt là với giới trẻ. Dạo qua một vòng thành phố, một số địa điểm được nhiều người, nhất là các bạn trẻ ưa thích lựa chọn đến chụp ảnh như: Toco Toco Hòa Bình, số 271A, đường đê Đà Giang; Giai Nhân Quán, 319 đường đê Đà Giang (phường Phương Lâm); Sam - tiệm trà bánh, khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo (phường Quỳnh Lâm); nhà hàng 1983, số 103, đường Lê Thánh Tông (phường Tân Thịnh); Vincom Plaza Hòa Bình, Cafe De Paris - An Bình Coffee, Vincom Shophouse (phường Đồng Tiến)...

Giữa lòng phố thị, đan xen với những công trình hiện đại chào đón Xuân mới là những góc tái hiện không gian Tết xưa. Có thể thấy, chụp ảnh ngày Tết để lưu giữ kỷ niệm cũng góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống và trở thành nét đẹp văn hóa trong cuộc sống hiện đại. Trào lưu này cũng đưa mọi người đến gần hơn với thiên nhiên, thêm yêu những giá trị đẹp Tết cổ truyền của dân tộc.


Thu Hằng

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục