Tối 18/1, Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 29 năm 2023 do Báo Người Lao động tổ chức diễn ra tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 1).


Đen Vâu và Hòa Minzy nhận giải thưởng ca sỹ được yêu thích nhất ở lĩnh vực âm nhạc.

Ban Tổ chức đã trao 14 giải ở các lĩnh vực. Cụ thể, ở lĩnh vực âm nhạc, giải Nam, Nữ ca sỹ được yêu thích nhất thuộc về Đen Vâu và Hòa Minzy.

Ở lĩnh vực sân khấu, giải Nam, Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất thuộc về nghệ sỹ Võ Minh Lâm, Lê Khánh. Diễn viên Huỳnh Lập đoạt giải Diễn viên hài được yêu thích nhất. "Cô đào hát” của đạo diễn Hoa Hạ giành giải Vở diễn sân khấu - truyền hình được yêu thích nhất.


Nhan Phúc Vinh và Diệp Bảo Ngọc đoạt giải diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất.

Ở lĩnh vực điện ảnh, nghệ sỹ Vũ Mạnh Cường đoạt giải Người dẫn chương trình được yêu thích nhất; giải Nữ, Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất thuộc về Diệp Bảo Ngọc, Nhan Phúc Vinh. Giải Phim điện ảnh được yêu thích nhất thuộc về bộ phim "Lật mặt 6” của đạo diễn Lý Hải.

Ban Tổ chức trao giải Ca khúc được yêu thích nhất cho ca sỹ Tăng Duy Tân với ca khúc "Cắt đôi nỗi sầu”. MV (Video ca nhạc) được yêu thích nhất là "Thena” (Sáng tác: Phúc Anh, đạo diễn: Ứng Kiên, thể hiện: Phúc Anh). Giải Phim truyền hình được yêu thích nhất thuộc về phim "Mặt trời mùa đông” (Đạo diễn: Trần Bửu Lộc, VTV9). Chương trình trên nền tảng số và truyền hình (bao gồm YouTube, TikTok…) được yêu thích nhất là "2 ngày 1 đêm” (HTV7). 

Trước đó, Ban Tổ chức còn trao giải thưởng văn học nghệ thuật xuất sắc cho 3 tác giả là Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc với tuyển tập kịch bản "Cô đào hát”; Nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Phụng (Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh) với bộ ảnh "Những cây cầu trong lòng thành phố” và Họa sỹ Phùng Quảng Đông (Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh) cùng tác phẩm tranh có tên "Rừng 2”.

Bên cạnh phần trao giải cho các hạng mục, lễ trao giải còn có nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc của hơn 100 ca sỹ, diễn viên, nghệ sỹ, nhạc công, vũ công… Đến với đêm trao giải, nhiều ca sỹ, diễn viên đều khẳng định, Giải thưởng Mai Vàng là niềm vinh dự, hạnh phúc, cơ hội để phát triển khả năng nghệ thuật của mình.

Có mặt tại lễ trao giải, diễn viên Nhan Phúc Vinh cho biết, đây là lần thứ 7 anh chạm tay đến chiếc cúp Mai Vàng nhưng vẫn hồi hộp giống như lần đầu. Giải thưởng này không chỉ là tình cảm của khán giả dành cho anh mà còn là sự đồng hành, ghi nhận tận tâm với nghề của anh trong suốt 15 năm.

Nữ ca sỹ Hòa Minzy không giấu được cảm xúc bất ngờ khi nhận được Giải Mai Vàng. "Năm đầu tiên diễn ra Mai Vàng cũng là năm tôi được sinh ra. Mai Vàng với tôi là giải thưởng mà tôi luôn ao ước. Đến năm 29 tuổi, tôi đã có giải cho riêng mình. Xin cảm ơn đến khán giả và cộng sự của mình”, nữ ca sỹ chia sẻ.

Ra đời từ năm 1995, Mai Vàng là giải thưởng nhằm tôn vinh các nghệ sỹ đã có những cống hiến tích cực cho nghệ thuật, khán giả; phản ánh sự yêu thích của khán giả đối với lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, nghệ thuật, phim truyện, truyền hình và các hoạt động cùng lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Theo ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, hành trình phát triển của Giải Mai Vàng trong gần 30 năm đã gắn kết đầy yêu thương giữa bạn đọc, khán giả và văn, nghệ sỹ các lĩnh vực. Năm nay, sự đổi mới trong cách tổ chức đề cử, bầu chọn tạo điều kiện thật tốt để bạn đọc, khán giả ghi nhận chính xác thành quả lao động nghệ thuật sau một năm của văn, nghệ sỹ cả nước.

Thành quả đáng tự hào này là cơ sở và động lực để Báo Người Lao động tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao; đồng thời phát triển hàng loạt chương trình ý nghĩa phục vụ xã hội; góp phần tích cực vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc và duy trì, phát triển Giải Mai Vàng nâng lên tầm quốc gia, ông Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục