Chùa Lốc tọa lạc tại khu Tân Phong, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc. Chùa được khởi dựng từ lâu đời. Xưa kia khu đất dựng chùa có địa thế đẹp, nằm giữa trung tâm của Mường Định, cạnh đường liên xóm thuận tiện cho đi lại và tổ chức những sinh hoạt cộng đồng.


Chùa Lốc, khu Tân Phong, thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) lưu giữ những giá trị về lịch sử, văn hóa, được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Ban đầu nhân dân sử dụng phiến đá tự nhiên rộng khoảng 2,5m2 dưới gốc cây đa cổ thụ làm nơi thờ tự. Khối đá tựa hình rùa, trên phiến đá đặt 1 bụt mọc và 1 bát hương gốm Thổ Hà. Sau đó, bà con dựng ngôi nhà khung bằng cột tre, mái bằng lá cọ, rộng khoảng 4m2, mặt quay hướng Nam để che cho phiến đá hình rùa, nhưng rồi ngôi chùa bị phá huỷ. Năm 1980, nhân dân tiến hành dựng lại chùa, xây bằng gạch, mái đổ xi măng, đắp giả ngói ống. Ban thờ được tận dụng từ mặt phẳng của khối đá lớn hình rùa, thiết kế theo kiểu tam cấp, lát gạch màu đỏ. Trên đặt Bụt đá, bát hương gốm Thổ Hà và một số đồ thờ tự khác. Qua nhiều lần tu sửa, ngày nay ngôi chùa có kết cấu kiến trúc hình chữ Đinh với các hạng mục chính là nhà tiền đường, hậu đường và các hạng mục phụ trợ khác.

Khởi nguyên chùa Lốc thờ Bụt đá. Đây là nét tín ngưỡng độc đáo, phổ biến trong đời sống của người Mường. Hiện nay, ngoài thờ Bụt đá nhân dân còn thờ bà Chúa Nàng Chiều. 

Xưa lễ hội truyền thống chùa Lốc diễn ra trong 1 ngày, vào mùng 7 tháng Giêng (tính theo lịch Mường Bi là ngày 6 cây tháng Tư). Lễ hội gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ được thực hiện tại chùa vào buổi sáng. Phần hội diễn ra sau phần lễ đến hết ngày, nhân dân trong vùng và du khách thập phương đi chơi hội tham gia các trò chơi dân gian ném còn, đánh mảng, kéo co, đẩy gậy, hát sắc bùa, hát thường đang bộ mẹng, hát đúm… Do nhiều yếu tố đến nay lễ hội vẫn chưa được phục dựng và tổ chức lại. 

Chùa Lốc là công trình văn hoá tín ngưỡng lâu đời của nhân dân, là ngôi cổ tự có lịch sử hình thành và phát triển hàng trăm năm. Trải qua nhiều thăm trầm của lịch sử, ngôi chùa cổ không còn nhưng hiện trạng vẫn bảo lưu được cổ vật quý, có giá trị văn hoá. Bằng nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương, đến nay ngôi chùa đã được phục dựng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng cho nhân dân trong vùng cũng như du khách thập phương. Chùa Lốc đã có những đóng góp tích cực trong việc duy trì, củng cố mối quan hệ xóm giềng, làng xã, làm phong phú thêm cuộc sống văn hoá tinh thần của nhân dân địa phương. 

Di tích chùa Lốc cách trung tâm huyện Tân Lạc không xa, đường giao thông thuận tiện. Lễ hội chùa Lốc xưa là nét đẹp văn hoá đặc sắc cần được bảo tồn, gìn giữ và phát huy. Thời gian tổ chức lễ hội cùng thời điểm tổ chức Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường, kết hợp giá trị văn hoá, tín ngưỡng tâm linh tại di tích, trong tương lai di tích chùa Lốc là một trong những địa chỉ tham quan, du lịch có sức hấp dẫn, tạo đà cho ngành du lịch của huyện, tỉnh phát triển.

Với quá trình hình thành, tồn tại, phát triển và với những giá trị về lịch sử, văn hoá, du lịch, đầu năm 2024, di tích chùa Lốc được UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh.


Quyên Anh
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Tân Lạc)

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục