Về xóm Mõ, xã Kim Lập (Kim Bôi), điều làm chúng tôi ấn tượng là cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp và trở nên giàu sức sống hơn nhờ được tô điểm bằng những đường cờ tươi mới, sinh động. Đồng chí Bùi Thị Hồng Ngân, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã cho biết, đây là khu dân cư được Hội LHPN xã chọn xây dựng điểm mô hình "Đường cờ nở hoa”. Bên cạnh ý nghĩa giáo dục về lòng yêu nước, mô hình có tác động tích cực, góp phần chỉnh trang đường làng ngõ xóm, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh.


Mô hình điểm "Đường cờ nở hoa" tạo dấu ấn trong xây dựng nông thôn mới ở khu dân cư xóm Mõ, xã Kim Lập (Kim Bôi).

Đây cũng là một trong những công trình, phần việc điển hình, thiết thực do Hội LHPN xã đứng ra thực hiện, đăng ký với chính quyền địa phương với mục tiêu nâng cao vai trò của phụ nữ trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Việc triển khai mô hình được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham gia, hưởng ứng. Mô hình được triển khai đúng dịp chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024). Bằng nguồn kinh phí xã hội hoá, chi hội phụ nữ xóm Mõ vận động ủng hộ được 350 lá cờ Tổ quốc treo tại các tuyến đường khu dân cư. Mặt khác, vận động hội viên ủng hộ nguyên vật liệu như lon bia, chai nhựa, ngày công lao động tham gia cắt tỉa tạo thành những bông hoa đẹp trang trí 2 đoạn đường hoa trên cao với tổng chiều dài 150m.

Cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024, Hội LHPN xã đã phối hợp với cán bộ, nhân dân xóm Mến Bôi xây dựng mô hình "Đường hoa trên cao”. Công trình thiết thực, ý nghĩa này hoàn thành đúng dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Với nguồn lực đóng góp từ các hộ dân và một số tổ chức, cá nhân, mô hình triển khai trên 5 đoạn đường ngõ thuộc xóm Mến Bôi với chiều dài hơn 400m.

Ông Quách Văn Liêm, Trưởng xóm Mến Bôi cho biết: Sau khi nghe tuyên truyền, phổ biến, 100% hộ dân trong xóm đồng tình, ủng hộ mô hình và tích cực đóng góp kinh phí với mức 150 nghìn đồng/hộ. Riêng hội viên phụ nữ đã vào cuộc ngay,chị em thu thập vỏ nhựa, lon bia, dành hơn 20 buổi tối tập trung cùng nhau cắt, ghép nguyên vật liệu kết thành những bông hoa trang trí rực rỡ, bền màu.

Bà Ngần Thị Chanh, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Mến Bôi chia sẻ: Bằng đôi bàn tay khéo léo và tinh thần chung sức xây dựng nông thôn mới, chị em và nhân dân ở khu dân cư đã góp phần mang đến diện mạo sáng, đẹp hơn cho vùng quê. Chúng tôi cũng tự hào đã góp sức mình cùng với địa phương hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. Qua mô hình, ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng cao. Tình cảm đoàn kết, gắn bó trong chị em hội viên càng được khơi dậy.

Đến hết năm 2023, xã Kim Lập thực hiện đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới. Xã đang cùng đơn vị xã Xuân Thuỷ dồn sức về đích nông thôn mới trong năm nay theo kế hoạch được huyện đặt ra. Với sự tập trung cao độ của cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội LHPN xã đã, đang phát huy vai trò trong thực hiện các giải pháp xây dựng nông thôn mới gắn với các tiêu chí của cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, Hội đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp mở các lớp nghề cho hội viên người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động về chăn nuôi lợn, bí xanh, mây tre đan nhằm phấn đấu thực hiện tốt tiêu chí phụ nữ không đói nghèo.

Bùi Minh


Các tin khác


Festival Thu Hà Nội lần thứ hai hướng về Ngày giải phóng Thủ đô 70 năm trước

Festival Thu Hà Nội lần thứ 2 năm 2024 với chủ đề "Thu Hà Nội - Mùa Thu lịch sử” là một trong những sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch trọng điểm của Thành phố chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Ấn tượng chương trình nghệ thuật ''Đêm Việt Nam''

Tối 4/9, tại TP Hồ Chí Minh đã khai mạc chương trình biểu diễn nghệ thuật "Đêm Việt Nam” với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh sôi động” (Vibrant Ho Chi Minh City).

Cúc Phương được vinh danh là Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á năm 2024

Tối 3/9, theo thông tin từ Vườn Quốc gia Cúc Phương cho biết, Cúc Phương (Ninh Bình) vừa vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký trên thế giới để trở thành "Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á năm 2024" do Tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới (World Travel Awards) vinh danh.

Điểm nhấn Mường Bi

Chúng tôi về thăm Mường Bi - Tân Lạc vào một sáng mùa thu. Trong nắng hanh vàng, dọc tuyến đường từ thị trấn Mãn Đức đến xã Phong Phú, lên các xã vùng cao Quyết Chiến, Vân Sơn, Ngổ Luông, cờ đỏ sao vàng tung bay chào đón Tết Độc lập. Phát huy truyền thống cách mạng và lịch sử đấu tranh hào hùng, vùng đất Mường Bi đang thay đổi từng ngày.

Nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Không chỉ là minh chứng của các cuộc kháng chiến, những di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh được lưu giữ đến ngày nay là những "địa chỉ đỏ” về lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneva và Chuyến tàu tập kết

Tối 1/9, chương trình cầu truyền hình Kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneva và Chuyến tàu tập kết (1954 - 2024) đã diễn ra tại ba điểm cầu Khu lưu niệm Đoàn tàu không số, Lữ đoàn 125 - Vùng 2 Hải Quân (phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh), Di tích lịch sử Quốc gia Địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh (Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và Khu lưu niệm đồng bào, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954 tại thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục