Tối 4/9, tại TP Hồ Chí Minh đã khai mạc chương trình biểu diễn nghệ thuật "Đêm Việt Nam” với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh sôi động” (Vibrant Ho Chi Minh City).

Chương trình như một lời chào của TP Hồ Chí Minh đến 700 đại biểu đến từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Hội chợ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18 năm 2024 (ITE HCMC 2024). 


Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật "Đêm Việt Nam" tối 4/9.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, theo dòng chảy lịch sử, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh vẫn luôn được nhìn nhận là một thành phố trẻ, năng động. Ngày nay, TP Hồ Chí Minh nổi bật với sự quyện hòa của nhiều yếu tố văn hóa và xã hội, nơi truyền thống và hiện đại gặp gỡ, nơi kết hợp hài hòa giữa di sản lịch sử và sự phát triển đô thị hiện đại, nơi giao thoa giữa nền văn hóa quốc gia và quốc tế, tạo nên một môi trường sống và làm việc đầy sáng tạo. Đây cũng là một minh chứng rõ ràng về cách mà một đô thị có thể giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống trong dòng chảy của hiện đại.
 

Mở đầu chương trình, bài hát "Việt Nam trong tôi là” là lời giới thiệu đầy kiêu hãnh về Việt Nam xinh đẹp, an toàn, giàu bản sắc, trân trọng thiên nhiên. 

Hơn 320 năm qua, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh còn là cái nôi của những người con yêu chuộng hoà bình, luôn hướng về tương lai, hợp tác và làm bạn với tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Đó cũng chính là nguồn cội của sự cởi mở, nhiệt thành sẵn sàng chào đón tất cả bạn bè và du khách phương xa như đón người thân trở về, để cùng xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững; trong đó, không quên bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị nhân văn và văn hóa của nhân loại.

Theo ông Phan Văn Mãi, đây cũng là động lực để TP Hồ Chí Minh tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu vì sự phát triển của tự nhiên và xã hội loài người. Vì vậy, chương trình nghệ thuật "Đêm Việt Nam” sẽ mang hình ảnh và thông điệp của một dòng chảy giao hòa.


Tiết mục biểu diễn tại đêm Gala. 

Bài hát "Việt Nam trong tôi là" cũng là tiết mục mở đầu chương trình nghệ thuật "Đêm Việt Nam". Bài hát như lời giới thiệu đầy kiêu hãnh về Việt Nam xinh đẹp, an toàn, giàu bản sắc, trân trọng thiên nhiên. Thông qua chất liệu dân ca, những điệu lý, câu hò - một trong những bộ phận quan trọng kiến tạo nên bản sắc văn hoá Việt Nam, đêm Gala đã mang đến những tiết mục sống động, thể hiện được nét đẹp, con người Việt Nam đến bạn bè trong và ngoài nước.

Ngoài ra, chương trình còn có 4 tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu, tràn đầy niềm tự hào dân tộc như múa "Vẻ đẹp cảnh sắc Thành phố Hồ Chí Minh”, "Vẻ đẹp con người Thành phố Hồ Chí Minh”, "Vẻ đẹp văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh”, "Dòng chảy giao hoà, vẻ đẹp sống động Thành phố Hồ Chí Minh”, được dàn dựng bởi biên đạo Dương Nam Long, mang lại những hình ảnh đầy mãn nhãn và ấn tượng khi tái hiện câu chuyện trọn vẹn về sự ấm no, hạnh phúc của người dân thành phố.


Chương trình nghệ thuật Gala "Đêm Việt Nam” khiến khán giả ấn tượng và thích thú. 

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Hội chợ ITE HCMC 2024 năm nay với chủ đề "Du lịch bền vững - Kiến tạo tương lai”, xác định tầm nhìn chiến lược của ngành du lịch Việt Nam nói chung và du lịch TP Hồ Chí Minh nói riêng, không chỉ dựa trên lợi ích kinh tế mà còn phải hài hòa với các giá trị về văn hóa, xã hội và môi trường, hướng đến du lịch xanh, net zero...

Hội chợ ITE HCMC 2024 sẽ khai mạc vào ngày 5/9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) Quận 7, TP Hồ Chí Minh. 

Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Độc đáo phong tục ăn Tết Độc lập ở huyện Lạc Sơn

Khắp các vùng Mường trên địa bàn huyện Lạc Sơn có tục ăn Tết mừng độc lập, nhưng tổ chức đậm nét nhất là vùng Cộng Hoà (Mường Vang) và vùng Đại Đồng (Mường Khói). Hàng năm, người dân ở 2 vùng Mường này "ăn to” vào dịp 19/8 và Quốc khánh 2/9.

Sôi nổi phong trào văn hóa, văn nghệ từ cơ sở

Những ngày này, hòa chung không khí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 (1945-2024) và các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ (VHVN) từ tỉnh đến cơ sở diễn ra sôi nổi. VHVN ngày càng được đầu tư bài bản, công phu đã nâng cao đời sống tinh thần, động viên cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Huyện Cao Phong: Trên 8,5 tỷ đồng bảo tồn văn hoá truyền thống gắn với phát triển du lịch

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -  xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ năm 2022 đến nay, huyện Cao Phong được giao 8,55 tỷ đồng để thực hiện Dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Trong đó, 6,8 tỷ đồng vốn đầu tư và 1,75 tỷ đồng nguồn vốn sự nghiệp. Đến nay, huyện đã giải ngân trên 6,2 tỷ đồng, đạt trên 72%.  

Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động huyện Yên Thủy 

Trong 2 ngày 29 - 30/8 đã diễn ra Liên hoan tiếng hát công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Yên Thủy năm 2024. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Giao lưu, gặp mặt chào mừng ngày Âm nhạc Việt Nam

Ngày 30/8, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh phối hợp Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh tổ chức giao lưu, gặp mặt nhạc sĩ nhân ngày Âm nhạc Việt Nam 3/9. 

Gần 300 cán bộ, diễn viên tham gia Hội thi Tuyên truyền cổ động tỉnh năm 2024

Chiều 29/8, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức công diễn, trao giải và bế mạc Hội thi Tuyên truyền cổ động tỉnh năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục