Xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) có 1.635 hộ dân, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 82%, chủ yếu là dân tộc Mường. Những năm gần đây, việc phát triển, nhân rộng các câu lạc bộ (CLB) văn hoá, văn nghệ truyền thống luôn được xã quan tâm. Qua đó không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân mà còn tạo điều kiện thuận lợi để giữ gìn, bảo tồn những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.


Nghệ nhân Quách Thị Kiều (bên trái) hướng dẫn, truyền dạy kỹ thuật đánh chiêng Mường cho thành viên câu lạc bộ.

"Văn hóa còn thì dân tộc còn” - xác định quan điểm đó, cấp ủy, chính quyền xã Lạc Thịnh chú trọng công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân gian. Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên mặc trang phục Mường trong các dịp lễ hội, văn hóa, văn nghệ của xã;   xây dựng kế hoạch và thành lập 2 CLB "Bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường” ở xóm Trác, xóm Đình Vặn.

Năm 2021, Hội LHPN xã ra mắt mô hình CLB "Bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường” tại xóm Trác với 31 thành viên. Đến nay, CLB thu hút 49 thành viên tham gia, gồm 2 hội viên nam và 47 hội viên nữ, là những nghệ nhân nòng cốt trong phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương. CLB duy trì tập luyện vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần tại nhà văn hóa xóm, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao; từ đó nhận được sự đánh giá và quan tâm nhiều hơn của các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, tỉnh. CLB đã được mời tham gia nhiều hoạt động giao lưu, hội thi, trình diễn như: 6 cuộc giao lưu với các CLB từ xã đến huyện, 2 cuộc diễu hành tại Đại hội Thể dục thể thao xã và Đại hội Thể dục thể thao huyện Yên Thủy; 1 chương trình giao lưu cấp huyện, 5 chương trình văn nghệ chào mừng các hội nghị, hội thi cấp xã, cấp huyện; 1 video phóng sự của kênh VTV 1 Đài Truyền hình Việt Nam… 

Nghệ nhân Quách Thị Kiều, Chủ nhiệm CLB xóm Trác chia sẻ: Ngay khi thành lập, tất cả thành viên CLB được hướng dẫn, truyền dạy chiêng Mường, tập múa, hát những làn điệu dân ca, dân vũ, trang bị thêm quần áo dân tộc Mường. Ngoài ra, chúng tôi tổ chức các buổi sinh hoạt, trao đổi, hướng dẫn về dệt thổ cẩm, tuyên truyền ý nghĩa, vai trò của trang phục truyền thống dân tộc.

Sau khi đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình CLB xóm Trác, xuất phát từ nhu cầu giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, cộng đồng dân tộc thiểu số của xã. Tháng 11/2022, Hội LHPN xã thành lập thêm 1 CLB "Bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường” ở xóm Đình Vặn với 45 thành viên tham gia, gồm 3 hội viên nam và 42 hội viên nữ. Sau khi thành lập CLB, các thành viên tham gia nhiệt tình, hoạt động sôi nổi. Các thành viên CLB tích cực giao lưu văn hóa ẩm thực, lễ hội đền chùa, giao lưu văn nghệ giữa các xóm vào dịp lễ hội đầu năm. Phối hợp với xã tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về văn hóa dân gian, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Việc thành lập và phát triển mô hình CLB có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, tạo môi trường, điều kiện tốt nhất để đồng bào dân tộc được trực tiếp tham gia, đồng thời được hưởng thụ các kết quả do hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa mang lại.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Huyền, Chủ tịch Hội LHPN xã Lạc Thịnh cho biết: Với xu thế của đời sống và phát triển xã hội, những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc ngày càng mai một. Hoạt động CLB tập trung vào việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường qua trang phục, tiếng nói và lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Do vậy, việc thành lập các CLB văn nghệ trên địa bàn xã là hết sức cần thiết, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, tạo sự đoàn kết, gắn bó và thấu hiểu lẫn nhau trong cộng đồng.


Mạnh Cường

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá phát triển sâu rộng

Nhiều năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá (TDĐKXDĐSVH) nhận được sự hưởng ứng, tham gia của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Phong trào trở nên thiết thực, ý nghĩa hơn nhờ gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Chăm lo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ lý luận, phê bình

Tối 19/9, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2023.

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 24/10- 4/11

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về tổ chức Tuần Văn hoá - Du lịch (VH-DL) tỉnh Hòa Bình năm 2024. Theo đó, các hoạt động chính thức của Tuần lễ VH-DL dự kiến diễn ra từ ngày 24/10 đến hết ngày 4/11, bao gồm Tuần VH-DL quy mô cấp tỉnh; Lễ hội cá tôm sông Đà quy mô cấp tỉnh; Lễ hội Ruộng bậc thang Miền Đồi quy mô cấp huyện.

Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2024

Tối 16/9, Lễ khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2024 với chủ đề "Âm vang miền duyên hải” đã diễn ra tại thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh). Sự kiện do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Triển lãm tranh, sản phẩm sơn mài Việt Nam tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, trong 2 ngày 14-15/9, hai đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là "Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm” và "Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp” đã phối hợp tổ chức hoạt động "Quảng bá, tuyên truyền thương hiệu sơn mài Việt Nam và khai mạc Triển lãm tranh, sản phẩm sơn mài Việt Nam” tại đây.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024

Tối 14/9, Chung kết Miss Universe Vietnam 2024 đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vượt qua 28 cô gái khác, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã xuất sắc giành vương miện Miss Universe Vietnam 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục