Danh chiếm bảng vàng là kịch bản chèo của TS. Trần Đình Ngôn viết trong Cuộc vận động sáng tác về đề tài "1000 năm Thăng Long - Hà Nội" và "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Bộ VHTT&DL phát động, kịch bản đã được tặng giải Nhì. Tại hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 12/2009, kịch bản được Đoàn chèo Bắc Giang dàn dựng đã đoạt Huy chương bạc cho vở diễn, 2 Huy chương vàng và 3 Huy chương bạc cho diễn viên. PV báo SK&ĐS đã có cuộc trò chuyện với TS, nhà viết chèo Trần Đình Ngôn.

 Xin ông cho biết từ cảm hứng nào mà ông sáng tác kịch bản chèo Danh chiếm bảng vàng?

Nhân sự kiện trọng đại của dân tộc, tôi đã bỏ nhiều thời gian lần tìm những đề tài cụ thể trong mảng đề tài rộng lớn "1000 năm Thăng Long - Hà Nội". Một hôm, đọc lại tập Văn bia Hà Nội và đọc kỹ bài ký của cụ Thân Nhân Trung khắc trên tấm bia tiến sĩ đầu tiên ở Văn Miếu, tôi nghĩ có thể viết một kịch bản chèo  về cụ Thân Nhân Trung với chủ đề "hiền tài là nguyên khí quốc gia". Sau đó lại có thêm nguyên cớ nữa là Đoàn chèo Bắc Giang mời viết về danh nhân văn hóa Bắc Giang. Thế là Trưởng đoàn, NSƯT Trần Thông và tôi rất nhanh chóng đi tới sự thống nhất và ký luôn hợp đồng sáng tác.

- Vở diễn ra đời lúc này là rất kịp thời khi mà 82 văn bia tiến sĩ ở Văn Miếu vừa được Unesco trao bằng chứng nhận là Ký ức thế giới. Thế nhưng được biết, ban đầu, kịch bản của ông lấy cảm hứng từ chủ đề "hiền tài là nguyên khí quốc gia", nhưng sau khi viết xong, ông lại chuyển sang chủ đề "chống gian lận trong thi cử". Vì sao vậy?

 Một cảnh trong vở Danh chiếm bảng vàng.

Chủ đề tôn vinh hiền tài, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng hiền tài được nhiều tác phẩm của các đồng nghiệp đề cập tới. Riêng tôi, trong vở Thần đồng đất Việt (viết về Trạng Hiền) do Nhà hát chèo Nam Định dàn dựng từ năm 2003 đã đề cập thêm một vấn đề nữa là phải bảo vệ hiền tài, bởi hiền tài thường bị kẻ ác kìm nén, thậm chí là giết hại.

Lần này, quá trình cấu tứ đề cương kịch bản, tôi lại thấy một vấn đề khác cần phải đề cập tới: tôn vinh để khích lệ hiền tài là quốc sách, nhưng phải tôn vinh cho đúng, chớ để con cháu muôn đời phải tôn vinh, thờ phụng những người do gian lận trong thi cử mà đỗ đạt cao, chẳng những "danh chiếm bảng vàng" mà còn leo lên những chức quan cao "cưỡi đầu thiên hạ" làm hại cho dân, cho nước. Mặt khác, xã hội càng coi trọng việc tôn vinh hiền tài thì càng lắm kẻ bất tài nhưng háo danh, vụ lợi tìm mọi cách để được tôn vinh. Thói xấu đó cũng cần phê phán. Vì vậy, kịch bản chèo này đã chuyển hướng sang chủ đề chống gian lận trong thi cử và ca ngợi đức thanh liêm, trung thực và kiên quyết chống gian lận trong thi cử với trách nhiệm trước lịch sử và dân tộc của quan Hàn lâm thừa chỉ Thân Nhân Trung.

- Trong lịch sử, danh nhân văn hóa Thân Nhân Trung đỗ tiến sĩ năm 1469 là một đại thần rất được vua Lê Thánh Tông tín nhiệm. Ông đã soạn một bài ký ghi trên văn bia đại ý khẳng định vai trò của kẻ sĩ đối với nước nhà, tác dụng của văn bia và lời răn đe những kẻ sĩ sa đọa. Bởi vậy sau khi Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp vở diễn (10/4/2010), nhiều người tâm đắc với chủ đề chống cái xấu, ca ngợi sự trung thực và thanh liêm của kẻ sĩ. Ông có hài lòng với bản diễn của Đoàn chèo Bắc Giang?

Sau hội diễn và sau khi vở diễn phát sóng trên truyền hình, tôi đã nhận được nhiều cuộc điện thoại chúc mừng của anh em bầu bạn. Cũng có người còn chưa thật hài lòng về nghệ thuật xử lý đài từ hay đôi chỗ vào hát còn chưa ngọt, nhưng nhìn tổng thể là một vở diễn có duyên, có sức hấp dẫn. Riêng tôi, tôi rất hài lòng và biết ơn sự cộng tác đầy sáng tạo của đạo diễn, NSND Bùi Đắc Sừ, nhạc sĩ Đăng Toàn, họa sĩ Hồng Long cùng các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn chèo Bắc Giang.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi thân mật này!

                                                                                         Theo Dantri

Các tin khác


Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục