Hoạ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ và Ngài Đại sứ
Italia Andrea Perugini tại đoạn tranh
vừa mới hoàn thành chiều 22-6

Hoạ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ và Ngài Đại sứ Italia Andrea Perugini tại đoạn tranh vừa mới hoàn thành chiều 22-6

Đoạn đường tranh gốm do nghệ sĩ Italia Giuseppe Mastropierro thiết kế và các nghệ sĩ Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội thực hiện ngay gần nút cầu vượt Long Biên trên Con đường gốm sứ vừa được hoàn thành sáng 22-6.

Đoạn tranh thể hiện những hình tượng nổi bật, những nét tương đồng trong văn hóa Việt và Italia. Đó là những biểu tượng vừa quen thuộc vừa ấn tượng: từ Rùa Hồ Gươm ngậm gươm vàng rực sáng đến hình ảnh rồng xanh nước Ý, từ biểu tượng Khuê Văn Các của Hà Nội đến hình ảnh đấu trường Coloseum thời Trung Cổ. Từ xa có thể nhìn thấy đoạn tranh, ấn tượng bởi những mảng màu rực rỡ, hoạ tiết phóng khoáng, kích thước lớn của những linh vật như chim thiên nga, rồng  xanh, rùa vàng…


Chỉ cách đây hơn hai tuần, nối với đoạn đường vừa hoàn thành là những tác phẩm của ba nghệ sĩ Arghentina cũng được khánh thành. Như vậy, cho đến nay, trên tổng số 5500m2 tranh gốm theo quy hoạch của UBND TP Hà Nội phê duyệt, tranh gốm của các nghệ sĩ nước ngoài chiếm tỷ lệ không nhỏ. Khởi đầu là đoạn tranh đương đại với những hoạ tiết màu sắc tươi vui của nghệ sĩ Đan Mạch Michael Geertsen, hoàn thành vào tháng 3-2008. Tiếp đó là nghệ sĩ Pháp Dominique de Miscault với đoạn tranh lấy cảm hứng từ sử thi Đẻ đất đẻ nước của dân tộc Mường.


Đến tháng 8-2009, đoạn tranh do các nghệ sĩ Hà Lan tài trợ mang dấu ấn hội hoạ Van Gogh với gốm mosaic đương đại. Rồi đoạn tranh với hình ảnh rực rỡ của các loài hoa nhiệt đới do nữ hoạ sĩ New Zealand Ana Tzarev thực hiện được hoàn thành vào tháng 10-2009.



Đoạn tranh của nghệ sĩ Italia thiết kế.

 


Cuối năm 2009, đoạn tranh mang tên Nhịp điệu âm nhạc với những bức phù điêu gốm lớn do hai nghệ sĩ Mỹ Joe Breman và Joel Bennett thực hiện hoàn thành mang lại một dấu ấn khá riêng biệt. Giản dị nhưng không kém phần nổi bật là đoạn tranh mosaic hoa lam nền trắng của nghệ sĩ gốm người Anh Paul Scott, khánh thành vào tháng 3-2010.


Để có được những đoạn tranh gốm mang dấu ấn của cá nhân nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia, mang màu sắc văn hóa của nhiều dân tộc, các nghệ nhân, nghệ sĩ đã cùng nhau làm việc nhiều tháng tại làng gốm Bát Tràng. Hơn thế nữa, phải ghi nhận công sức quảng bá của chủ nhân dự án Con đường gốm sứ - họa sĩ Nguyễn Thu Thuỷ.


Nhiều bài báo, nhiều kênh truyền hình giới thiệu, đặc biệt là phóng sự phát trên kênh CNN vào tháng 9-2009 đã khiến nhiều nghệ sĩ quan tâm và muốn đóng góp vào dự án ý nghĩa làm đẹp cho Hà Nội 1000 năm tuổi.


Hoạ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ cho biết, Con đường gốm sứ vẫn tiếp tục nhân được những mong muốn đóng góp của các nghệ sĩ gốm và hoạ sĩ nhiều nước trên thế giới như Hungary, Mexico, Brazil, Đài Loan (Trung Quốc), Croatia, Tây Ban Nha…

                                                                             Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục