Dạy làm việc nhà là bạn đang giáo dục con mình
(HBĐT) - Làm bạn với con dường như khái niệm này vẫn còn khá xa lạ với một số bậc phụ huynh. Một số chuyên gia tâm lý cho rằng: Mối quan hệ giữa cha mẹ và con sẽ được cải thiện gấp nhiều lần khi mỗi bậc làm cha, làm mẹ thường xuyên tôn trọng và đối xử với con trẻ như những người bạn. Nên tránh hoặc hạn chế tối đa việc áp đặt, giáo dục con cái theo ý thích của riêng mình.
Chị Nguyễn Thị Hoan ở Phường Phương Lâm, TP Hòa Bình chia sẻ: Để làm bạn với con mình, trước hết chúng ta phải dành nhiều thời gian cho con. Dành nhiều thời gian không có nghĩa là bỏ hết mọi công việc và chỉ đưa đón, cơm bưng, nước rót cung phung con cái. Chúng ta phải cho con làm những công việc phù hợp với khả năng của chúng. Khi biết con mình đang nghĩ gì, chúng ta mới có thể tâm sự được với con. Chị Hoan cũng cho biết thêm: Con gái tôi năm nay 15 tuổi, trước đây, cháu luôn thiếu tự tin về hình thức của mình nên ngại giao tiếp với mọi người. Làm mẹ, tôi luôn phải để ý đến những thay đổi trong suy nghĩ, hành động, cử chỉ của cháu. Khi thấy có những biểu hiện tiêu cực, tự ti về bản thân tôi đã luôn chia sẻ động viên và khuyên bảo để cháu nhận ra những ưu điểm và khuyết điểm của mình. Cũng nhờ vậy, bây giờ cháu luôn vui vẻ, hồn nhiên đúng với lứa tuổi và điều quan trọng là tạo được mối quan hệ gần gũi giữa 2 mẹ con.
Là người bận rộn, anh Nguyễn Văn Bình ở Phường Phương Lâm, TP Hòa Bình luôn bị stress trong công việc. Nhưng với gia đình, anh vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của người cha trong nuôi dạy con cái. Nhiều người nói vui anh là “hình mẫu” của nhiều ông bố trẻ cần phải học hỏi. Chia sẻ với chúng tôi, anh nói: Không ít lần bức xúc trong công việc, cuộc sống nhưng về nhà tôi luôn phải kìm nén “cái tôi” của mình. Tuy trong người có bực bội, nhưng khi thấy con làm sai một việc gì tôi viện vào đó rồi được thể mắng chửi con. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, cùng cháu xem xét nguyên nhân và cùng nhau giải quyết. Cũng nhờ đó con gái tôi luôn biết chủ động nhận lỗi mỗi khi làm sai một việc gì đó.
Chị Đoàn Thị Thúy ở Phường Hữu Nghị quan niệm rằng, cần phải tôn trọng suy nghĩ và hành động của con. Chúng ta không thể bắt một đứa trẻ mới lớn suy nghĩ giống mình, làm theo ý mình. Sự uốn nắn, góp ý kịp thời sẽ giúp ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra với con. Con trai chị là cháu Bùi Văn Hùng, em đã bước vào tuổi 20, đã có những rung động với một bạn khác giới. Với bất kỳ bạn gái mới quen nào em đều kể và tâm sự với mẹ về suy nghĩ, cảm xúc của bản thân. Hùng cho biết: Mẹ em luôn lắng nghe, và chỉ góp ý khuyên bảo chứ không bao giờ mắng, cấm đoán em trong mọi việc. Cũng nhờ vậy, bất cứ việc gì cần tư vấn, em đều nhờ mẹ.
Dạy con trong thời đại hiện nay là rất khó, mỗi cha mẹ nên căn cứ vào tính cách riêng của con và hoàn cảnh riêng của mình để có cách thức, phương pháp giáo dục con cái cho phù hợp. Nhiều thống kê và điều tra xã hội học cho thấy nhu cầu được trao đổi, chia sẻ của con trẻ là rất lớn. Đặc biệt, nhiều bạn trẻ thành đạt đã chia sẻ rằng cuộc sống ngày càng nhiều áp lực và họ thấy lạc quan, tự tin cũng như thành công hơn khi được chia sẻ, tâm sự với cha mẹ mình.
Nguyễn Hồng