Cảnh trong vở kịch “Chuyện nếu có tin thì mới linh”.

Cảnh trong vở kịch “Chuyện nếu có tin thì mới linh”.

Còn hơn 20 ngày nữa mới đến Giáng sinh, nhưng hiện nay trên nhiều tuyến đường, nhiều điểm vui chơi giải trí ở TPHCM đã tràn ngập không khí, sắc màu Giáng sinh. Tất cả điều ấy hứa hẹn mang đến cho công chúng một Giáng sinh an lành, vui tươi…

 

Ở Công viên Văn hóa Đầm Sen, dịp Giáng sinh 2010 sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giải trí phục vụ du khách. Theo đó, từ ngày 24-12 sẽ có các chương trình: Ca nhạc “Noel ngọt ngào”, Bạn trẻ với âm nhạc, Gala Xmas 2010 cùng Đàm Vĩnh Hưng; các chương trình biểu diễn múa rối “Vị thần may mắn”, “Bạch Tuyết và bảy chú lùn”, các chương trình diễn kịch “Tấn Beo – Cười thiệt đã”, “Aladin và cây đèn thần”… Chương trình đặc biệt chào mừng Giáng sinh của Đầm Sen sẽ kéo dài đến tận Tết Dương lịch 2011.

Còn Cung Văn hóa Lao động TPHCM mặc dù không tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí vào dịp Giáng sinh nhưng cũng đầu tư thực hiện một đêm nghệ thuật đặc biệt “Sắc màu mùa đông” ở sân khấu ngoài trời vào tối 25-12 để phục vụ nhu cầu thưởng thức của công chúng.

Chào Giáng sinh năm nay, Sân khấu Kịch IDECAF của “bầu” Huỳnh Anh Tuấn sẽ tung ra chương trình ca múa kịch thiếu nhi “Chuyện thần tiên 4” với vở “Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung” của tác giả Quang Thảo, đạo diễn Đình Toàn. Chương trình sẽ chính thức công diễn từ 17-12-2010 đến 2-1-2011 tại Nhà hát Bến Thành, TPHCM.

Trong “Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung”, khán giả sẽ gặp lại NSƯT Mỹ Duyên qua vai Quan Thế Âm Bồ Tát và chuồn chuồn Tiên, nghệ sĩ Hữu Châu với Hồng Hung Hăng, Thanh Thủy – Thiết phiến Công Chúa, Bạch Long – Trư Bát Giới, Hoàng Trinh – Hồng Hống Hách, Đại Nghĩa – Hồng Hài Nhi, Đức Thịnh – Sa Tăng… Riêng vai Tề Thiên Đại Thánh sẽ do Đình Toàn thủ diễn. Vở diễn còn có sự góp mặt của các diễn viên nhí của Nhà hát múa rối Nụ Cười và CLB Dế mèn.

Với Nhà hát kịch TPHCM, Giáng sinh này sẽ ra mắt khán giả vở kịch mới “Chuyện nếu có tin thì mới linh” của tác giả Vương Huyền Cơ, đạo diễn Hoàng Duẩn. Trong vở diễn mới này, ngoài các gương mặt diễn viên quen thuộc của nhà hát như: Anh Tuấn, Mai Dũng, Vũ Thanh, Hà Linh, Minh Trọng, Tiến Luật, còn có sự tăng cường thêm đôi vợ chồng nghệ sĩ Việt kiều Kiều Oanh – Lê Huỳnh.

Vở diễn “Chuyện nếu có tin thì mới linh” sẽ gởi đến công chúng thông điệp: “Trong gia đình, vợ chồng phải biết thương yêu nhau, biết chia sẻ công việc cho nhau thì gia đình mới hạnh phúc, đừng bao giờ nghĩ mình hy sinh vì ai mà mỗi người đều có công việc và trách nhiệm riêng trong việc xây dựng tổ ấm. Ở ngoài xã hội cũng vậy, mỗi người cũng đều có một trách nhiệm riêng, một công việc riêng, chúng ta không nên hơn thua mà phải biết chia sẻ công việc với người khác khi họ cần ta giúp đỡ thì cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn…”.

                                                                            Theo SGGP

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục