Trung tâm học tập cộng đồng xã Mai Hạ đang được hoàn thiện sẽ là nơi để nhân dân hội họp, học tập.

Trung tâm học tập cộng đồng xã Mai Hạ đang được hoàn thiện sẽ là nơi để nhân dân hội họp, học tập.

(HBĐT) - Những năm gần đây, đời sống nhân dân huyện Mai Châu đã có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét. Kết quả đó là do Mai Châu đã thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

 

Về Mai Châu trong những ngày này, đi trên những con đường rải bê tông bằng phẳng, ngắm nhìn những ngôi nhà cao tầng khang trang, những cánh đồng xanh ngát, mới thấy hết sự thay đổi ở huyện vùng cao này. ông Vì Văn Mè, Chủ tịch MTTQ huyện Mai Châu cho biết: Trong 15 năm qua, có sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ, các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở cùng với sự nhiệt tình, năng động của đội ngũ làm công tác mặt trận, đặc biệt là sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, huyện Mai Châu đã đạt được những kết quả tích cực trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện được tăng cường, những giá trị văn hóa truyền thống khơi dậy, tình làng, nghĩa xóm và quyền làm chủ của nhân dân được phát huy.

Phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” thực hiện tương đối tốt, trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, đã quy tụ nguồn lực lớn trong nhân dân và cả xã hội. Kinh tế của huyện phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người năm 1995 là 1, 5 triệu đồng/người/ năm, đến năm 2010 đạt gần 8 triệu đồng và số hộ nghèo giảm chỉ còn 18,65%, cơ bản không còn hộ đói. Văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục tiếp tục được phát triển. MTTQ các cấp, các tổ chức, đoàn thể được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn huyện có 22 xã, 1 thị trấn với 137 KDC, 12.470 hộ   gia đình. Các KDC đều xây dựng, thực hiện theo quy ước, hương ước đề ra. Các tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải ở thôn bản, KDC thường xuyên củng cố, duy trì hoạt động có hiệu quả. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và phong trào "ông, bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền" được khơi dậy và có tác dụng tốt đối với gia đình và xã hội.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, các tai - tệ nạn xã hội được quan tâm đẩy mạnh. Sau 15 năm thực hiện CVĐ, đến nay, toàn huyện có 100% xã, thị trấn có  trạm y tế, điểm vui chơi, văn hóa, thể thao công cộng, có trung tâm giáo dục cộng đồng, trên 75% KDC có nhà văn hóa, 100% khu dân cư có đội văn nghệ, thể thao, một số KDC đã xây dựng nhóm gia đình tự quản,  xây dựng mối quan hệ xóm giềng tốt đẹp, giúp nhau xây dựng, làm nhà, đặc biệt quan tâm đến hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn. Phần lớn các hộ gia đình có phương tiện nghe nhìn, số KDC có đường bê tông, nước  sạch sinh hoạt ngày càng tăng, môi trường ở KDC được giữ gìn sạch đẹp. Số lượng KDC tiên tiến, văn hóa năm sau luôn cao hơn năm trước, 100% thôn, bản, KDC đều xây dựng được quy ước, hương ước, văn hóa mới. Qua bình xét gia đình văn hóa  hàng năm đều tăng nhanh. Năm 1997, số gia đình đạt văn hóa chỉ có 47% thì đến năm 2010 đã có gần 80% hộ gia đình đạt văn hóa, 73,7% KDC  tiên tiến và 28,15% KDC văn hóa. Trong đó có nhiều thôn, bản, KDC, nhiều hộ gia đình, đơn vị, cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa trong nhiều năm liền. Đặc biệt, thông qua CVĐ đã phát huy được dân chủ, vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền nhân dân, xây dựng cơ sở Đảng TS -VM. Trong những năm qua, số cơ sở Đảng TS -VM đạt từ 75 - 80%. Đối với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được xây dựng củng cố hàng năm và có từ 80% đơn vị  trở lên đạt TS-VM.

 

Minh Tuấn

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục