Đội văn nghệ của các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện Cao Phong tham gia giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Tân Mão.
(HBĐT) - Khi chúng tôi về khu 4 - TT Cao Phong (Cao Phong) cũng là lúc diễn ra buổi sinh hoạt VH-VN hàng tuần của KDC. Tiếng hát hòa cùng với tiếng đàn ghi ta, sáo tạo nên không khí vui tươi, cởi mở.
Ông Nguyễn Chí Thêm, Trưởng khu 4 cho biết: Vào mỗi tối thứ bảy, khu đều tổ chức buổi sinh hoạt, ngoài việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình KT-XH của thị trấn thời gian chính là để người dân có dịp giao lưu VH-VN. Lời ca, tiếng hát tuy còn mộc mạc nhưng thể hiện lòng say mê và nhiệt tình của người dân.
Trong KDC, ngoài đội văn nghệ nòng cốt có 16 thành viên có rất đông hội viên của các hội, đoàn thể và nhân dân cùng tham gia. Đội văn nghệ của KDC được thành lập từ những ngày còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Khi đó, NVH chưa được xây dựng, nhạc cụ không có, những buổi tập chay phải nhờ tại gia đình của trưởng khu nhưng hoạt động văn nghệ vẫn luôn duy trì, phát triển. Đến nay, ngoài biểu diễn phục vụ các sự kiện CT-XH quan trọng như: CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày Tết Độc lập... đội văn nghệ còn là lực lượng biểu diễn chủ lực của thị trấn tham gia hội diễn văn nghệ của huyện, tỉnh, góp phần vào thành tích của địa phương. Người dân trong khu tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ VH-VN được 4 triệu đồng. Thông qua các hoạt động văn nghệ đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, XĐ-GN.
Hiện nay, Cao Phong có 124 đội văn nghệ của xóm, bản và 1 đội văn nghệ của huyện. 100% KDC đều thành lập được đội văn nghệ. Đây là lực lượng nòng cốt góp phần làm phong phú hơn đời sống tinh thần cho nhân dân, giúp ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. Từ các hoạt động văn hoá, văn nghệ đa dạng giúp người dân quên đi những vất vả, mệt mỏi của công việc, cuộc sống tạo khí thế hăng say LĐSX. Không chỉ biểu diễn tại KDC, các đội văn nghệ của các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức giao lưu nhân ngày lễ lớn của năm, đặc biệt là Ngày hội đại đoàn kết 18/11 hàng năm.
Tại mỗi KDC, phong trào văn nghệ được bảo tồn, phát triển nhờ kinh nghiệm của những người đi trước truyền dạy cho thế hệ sau. Các nghệ nhân tiêu biểu như: Bùi Thanh Mẻo xóm Bãi Bệ I (xã Dũng Phong), Bùi Đức Thuận, xóm Bưng I (xã Thu Phong)... đã góp phần vào lưu giữ, phát huy nét độc đáo của các loại hình nhạc cụ dân tộc, hát dân ca cho đời sau. Nói đến điểm sáng của phong trào văn nghệ quần chúng phải kể đến các đơn vị: đội văn nghệ khu 2, 5, 7, 8 (thị trấn Cao Phong), xóm Bãi Bệ I (xã Dũng Phong), xóm Quáng Ngoài (xã Đông Phong), xóm Giang Mỗ 2 (xã Bình Thanh), xóm Đúc (xã Nam Phong).
Nhằm thúc đẩy phong trào văn nghệ phát triển, hàng năm, huyện tổ chức nhiều buổi giao lưu văn nghệ giữa các đơn vị, địa phương. Ngay từ những ngày đầu xuân Tân Mão, huyện đã tổ chức buổi giao lưu văn nghệ Mừng Đảng, mừng xuân có sự tham gia của 25 đội văn nghệ của các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn. Từ các hội diễn thường niên huyện đã phát hiện thêm nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc bổ sung cho đội văn nghệ của huyện tham gia hội diễn của tỉnh. Năm 2009, tại hội diễn nghệ thuật quần chúng, đoàn Cao Phong giành giải nhất toàn đoàn. Năm 2010, tại hội thi thông tin cổ động tỉnh, tiết mục văn nghệ của huyện giành giải nhất và giải C toàn đoàn.
Hoàng Nga
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.