Mùa phim cuối hè với Cây đời, Cao Bồi và quái vật ngoài hành tinh, Vua “cớm”, Sự nổi dậy của bầy khỉ… đã và đang chuẩn bị khởi chiếu tại các cụm rạp Galaxy, MegaStar, Lotte, Thăng Long, Đống Đa, Cinebox Hòa Bình, BHD Star tại TP Hồ Chí Minh, hứa hẹn nhiều sự lựa chọn thú vị cho khán giả màn ảnh rộng.

 

Triết lý và chất thơ

Danh tiếng nổi bật qua mùa Liên hoan phim Cannes và Oscar vừa qua, Cây đời (The tree of life) của đạo diễn Terrence Malick là một trong những bộ phim được khán giả chờ đợi thưởng thức tài năng diễn xuất của các diễn viên gạo cội: Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain. Bộ phim đã đưa khán giả đến một thế giới nghệ thuật tuyệt đẹp, kỳ vĩ, lạ lùng và cũng khá phức tạp. Đó là cuộc hành trình của nội tâm con người bị dằng xé giữa một bên là không gian chật chội, khép kín của những tòa nhà cao ốc chọc trời và một bên là ký ức về gia đình, về tuổi thơ đầy thương yêu, ngọt ngào pha lẫn sự hoang mang, phẫn nộ, nổi loạn của Jack, nhân vật kể chuyện chính trong truyện phim.

 

Cảnh trong phim “Cây đời”, nữ diễn viên Jessica Chastain trong vai người mẹ

Lấy bối cảnh nước Mỹ từ những thập niên 50 của thế kỷ XX kéo dài đến những năm đầu thế kỷ XXI, Cây đời mang phong cách thể hiện nghệ thuật đầy tính triết học, tôn giáo: con người luôn đau đáu đi tìm những câu hỏi về bản thể luận, về chân lý cuộc sống, về nỗi đau khổ, nguồn hạnh phúc… Và, lời đáp trong phim được thể hiện thật kỳ vĩ cắt nghĩa sự ra đời kỳ diệu, thiêng liêng của con người cùng tạo vật thiên nhiên. Cách xử lý hình ảnh ẩn dụ đầy chất thơ nhưng không kém phần dữ dội trong ngôn ngữ điện ảnh của đạo diễn Terrence Malick đã khiến khán giả có lúc như bị rơi vào cõi hỗn mang lạ lùng của vũ trụ nhưng cũng có lúc cảm thấy thật quen thuộc, ấm áp với tình cảm thương yêu và sự tinh tế trong tâm hồn con người. Cây đời là bộ phim hay, sâu sắc, chất chứa tình cảm thương yêu và sự đối thoại tuy cũ nhưng rất mới giữa bố mẹ và con cái trong gia đình.

Hiện thực và kỳ ảo

Trái lại cuộc hành trình nội tâm của con người trong Cây đời, nhân vật Jake Lonergan (Daniel Craig) trong Cao bồi và quái vật ngoài hành tinh (Cowboys and Aliens) luôn đi tìm lại quá khứ của bản thân, khi anh bị lạc vào vùng đất cằn cỗi, thị trấn Absolution. Bằng tiền bạc mua chuộc thế lực công quyền và bọn giang hồ, tứ chiếng, ông chủ nông trại giàu sụ Woodro Dolarhyde (Harrison Ford) vốn là một cựu đại tá độc đoán có thể khuynh đảo mọi tình huống ở thị trấn. Nhưng sự xâm nhập của sinh vật lạ ngoài hành tinh gây thảm họa chết chóc cho người dân thị trấn, đã khiến những kẻ đối đầu liên kết lại.

Được xây dựng trên bối cảnh miền viễn tây quen thuộc với hình ảnh quán rượu cùng các tay “yêng hùng”, những cuộc phi ngựa đuổi bắt thật ngoạn mục…, tất cả tạo nên không gian hiện thực khá quen thuộc của thể loại phim cao bồi. Điểm đáng nói thứ hai là màu sắc huyền ảo được các nhà làm phim phối hợp tạo cảm xúc hồi hộp, kinh dị trước sự tấn công của những vầng sáng lạ kỳ (thực tế là những con tàu vũ trụ) và hàng loạt quái vật ngoài hành tinh hiện thân qua bầy côn trùng khổng lồ.

Nội dung truyện phim khá đơn giản, trơn tuột nếu như không có chút điểm nhấn về tình yêu giữa Jake và cô gái Ella đầy lòng bao dung và dũng cảm (do Olivia Wilde thủ diễn); sự đối đầu có tính bổ sung qua lại giữa sức mạnh của Jake và sự khôn ngoan, đầy kinh nghiệm chiến trường của đại tá Woodro Dolarhyde…

Thuộc dòng phim cao bồi Viễn Tây từng làm nên tên tuổi lẫy lừng cho nam diễn viên Clint Eastwood, Cao bồi và quái vật ngoài hành tinh của đạo diễn Jon Favreau (nhà sản xuất Steven Speilberg) đã làm thích mắt những người ưa chuộng dòng phim cao bồi Viễn Tây theo phong cách mới: kỳ ảo, hoành tráng.

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục