Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong “Quyết định lịch sử”.

Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong “Quyết định lịch sử”.

Tỉ mỉ chỉnh từng nét tạo hình, diễn xuất, NSƯT Hà Bắc có thể mỉm cười với 20 phút phim Quyết định lịch sử - bừng sáng chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 

Khoảnh khắc then chốt

Ngôn ngữ trong hoạt hình phải “trớn”, phải điêu lên một tí ví như ngã thì phải nằm bẹp dí, mắt có thể lồi ra, lưỡi cuốn mấy vòng. Còn đây là phim về vị tướng đáng kính, lại là phim hoạt hình về chiến tranh nên không thể làm gì hài hước thái quá. Không riêng hoạt hình, ngay cả phim truyện- khó nhất là diễn tả tâm trạng tĩnh lặng (diễn câm). Phim dài 20 phút, tôi dành không dưới 4 phút đặc tả tướng Giáp trong trường đoạn trong đêm 25-1-1954, đêm đưa ra quyết định kéo pháo ra khỏi trận địa”, đạo diễn Hà Bắc chia sẻ.

Coi quyết định kéo pháo khỏi trận địa có ý nghĩa sống còn với chiến thắng Điện Biên Phủ, thì chọn đặc tả tâm trạng Đại tướng trở thành khoảnh khắc đắt nhất, làm nên thành công của bộ phim. “Suốt đêm 25-1 tôi phải đắn đo suy nghĩ”, chỉ dựa vào câu nói trong hồi ký của Đại tướng, đạo diễn xây dựng trường đoạn diễn biến tâm trạng, đi đến quyết định lịch sử-quyết định xuất phát từ sự lo lắng, cẩn trọng với tính mạng biết bao quân sĩ.

Đại tướng suy tư bên ngọn đèn dầu leo lét trong lán chỉ huy, áo khoác hững hờ trên vai. Diễn xuất sâu chủ yếu ở cử động tay cầm bút chì gõ gõ trên tấm bản đồ, rồi cái chau mày, dáng đứng chống hai tay vào bàn-thói quen của đại tướng khi suy nghĩ. Máy quay linh hoạt, khi từ ngoài cửa sổ, lúc từ đằng sau, khi trực diện. Minh họa thêm cho suy nghĩ rất nung của đại tướng, đạo diễn sử dụng một loạt hình ảnh: bộ đội ta chưa quen đánh địa hình bằng phẳng, pháo lộ thiên chưa có hào, vũ khí Pháp mạnh. Kết thúc trường đoạn ở cao trào, đại tướng thả bút chì xuống bàn, nắm bàn tay đấm xuống bàn và cả khuôn hình lóe sáng.

Đạo diễn kiêm biên kịch nói: “Cái khó nhất là làm sao để ra được hình ảnh đại tướng hết sức dung dị, anh minh và kiên cường. Mà lại gần gũi, rất con người. Vị tướng mà bề ngoài nho nhã của người xuất thân văn, ý chí đanh thép của người theo nghiệp võ”.

Kỳ vọng ở phim 3D Việt

Đạo diễn Hà Bắc sau thời gian mày mò, học rồi dạy về kỹ thuật làm phim 3D, về đầu quân cho tập đoàn HIPT, tạo hình súng ống, xe tăng cho các game của Mỹ. Người đứng đầu HIPT đề xuất, sao không làm phim hoạt hình về lịch sử Việt Nam. Quyết định lịch sử chính vì thế có sức hút tươi mới, từ âm thanh đạn, súng nổ đến hình ảnh khói lửa… hấp dẫn khán giả nhỏ. Không đặc tả vào đổ máu quá nhiều, hình ảnh Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo, phía bên kia chiến tuyến quân Pháp dùng súng tự sát… thay lời bình về sự ác liệt của trận chiến.

Đại cảnh hoành tráng, cận cảnh tỉ mỉ từ xích xe tăng lấm bùn, gương mặt bộ đội, dân quân tải gạo xạm màu chiến trận. Muốn kỹ từng chi tiết phải tìm trong tư liệu, bảo tàng đủ loại vũ khí, xe tải, xe tăng sử dụng ở thời kỳ này. Các nhà làm phim thăm lại Điện Biên để hình dung bối cảnh. Phim chưa phát hành, nhưng là món quà mừng Đại tướng 100 tuổi. Đoàn làm phim trao tặng gia đình sinh nhật Đại tướng năm ngoái.

Từng làm phim Giấc mơ của ếch xanh (2005)- phim hoạt hình 3D đầu tiên do nhà nước đầu tư, NSƯT Hà Bắc tâm huyết giảng dạy làm phim 3D. Theo ông, nhiều khi ý tưởng rất đơn giản cũng có thể làm nên bộ phim thú vị. Hà Bắc sắp ra mắt phim 3D về truyền thuyết những con sóng, cảm hứng từ chuyện “ngày xưa biển không có sóng như bây giờ”.

                                       Theo Tienphong

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục